Cần sa được "cosplay" thành cà rốt để buôn lậu

Nhật ký cảnh sát 16/01/2016 15:50

Những kẻ buôn lậu đã nguỵ trang cần sa thành cà rốt để qua mắt cơ quan chức năng.

Cosplay ma tuý thành... nông sản là thủ đoạn vận chuyển ma tuý mới nhất của tội phạm buôn ma tuý. Vừa qua, cảnh sát đã phát hiện hơn 1 tấn cần sa đội lốt cà rốt tại khu vực biên giới Mỹ- Mexico. Những kẻ buôn lậu đã dùng băng dính màu da cam để cuốn cần sa thành 3.000 củ cà rốt rởm rồi đem trộn chung với cà rốt thật để đánh lừa cảnh sát. 

Cần sa được %22cosplay%22 thành cà rốt đe
Cần sa được cosplay thành cà rốt bằng băng dính màu

Tuy nhiên "vải thưa không che được mắt thánh", cảnh sát đã nhanh chóng vạch trần thủ đoạn này và tịch thu số "nông sản" trị giá tới 500.000 USD (tương đương 11 tỷ đồng).

Hiện cơ quan chức năng Mỹ và Mexico đang tích cực điều tra vụ buôn lậu quy mô lớn này. Đây không phải lần đầu tiên những kẻ buôn lậu đem cần sa trá hình thành nông sản. Năm 2011, cảnh sát Mỹ-Mexico đã từng phát hiện được số cần sa trị giá  2 triệu USD lẫn trong đám cà rốt cùng dưa chuột. Hai tuần sau, người ta lại tịch thu được 479.000 USD cần sa được giấu giữa một mẻ cà chua đem sang biên giới.

Ý kiến của bạn

Bình luận