Cận cảnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn xe tải bốc cháy trong hầm Hải Vân

An toàn giao thông 28/06/2023 20:06

Buổi diễn tập với tình huống xe tải bất ngờ bị nổ lốp, mất lái đâm vào thành hầm, nhiên liệu tràn ra ngoài gây cháy lan sang các xe khác trong hầm Hải Vân.

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 1.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm đường bộ Hải Vân

Chiều 28/6, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân) phối hợp cùng với Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Đà Nẵng) và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập "chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm đường bộ Hải Vân".

Với tình huống giả định: Lúc 15h ngày 28/6, xe tải có tải trọng 9 tấn động cơ Diezen lưu thông đến lý trình Km5+200 - hầm Hải Vân 2 (cách cửa hầm phía Bắc 3.557m, cách cửa hầm phía Nam 2.735m), xe bất ngờ bị nổ lốp trước bên tài. Xe mất lái đâm vào thành hầm, làm cho thùng dầu xe tải va đập mạnh bị vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài dẫn đến cháy, khói lửa lan sang các xe khác. Xe tải gồm có 3 người, trong đó lái xe bị thương ở chân và hai phụ xe bị thương ở tay.

Thời điểm vụ cháy diễn ra trong cả 2 hầm đường bộ Hải Vân có 35 chiếc xe đang lưu thông. Qua màn hình giám sát camera và thiết bị cảm ứng giao thông, Trưởng ca điều hành phát hiện và thông báo qua bộ đàm cho lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các lực lượng khác đi đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ theo 5 mũi xuất phát từ hai phía.

Video lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận phương tiện gặp sự cố, tiến hành dập lửa, cứu người 

Mũi 1 gồm 4 người tiếp cận xe bị cháy, tiến hành trinh sát đánh giá sơ bộ tình hình, báo cáo về trung tâm điều hành, ưu tiên cứu người. Đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, phun nước vào khu vực phát sinh cháy để dập lửa một cách hiệu quả nhất.

Mũi 2 xuất phát đội hình theo xe trang bị đầy đủ, triển khai theo đội hình chữa cháy để dập tắt đám cháy; đồng thời rải 1 cuộn vòi tiếp nước đến tủ chữa cháy gần nhất để tiếp nước vào xe chữa cháy.

Mũi 3 theo xe cứu thương gồm 3 người với đầy đủ dụng cụ y tế tiếp cận hiện trường và đưa người bị thương ra ngoài. 

Mũi 4 xuất phát đội hình theo xe chữa cháy loại dung tích 1.800L tiếp cận vị trí theo hướng Nam - Bắc, triển khai đội hình chữa cháy để dập tắt đám cháy. 

Sau khi các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường xong, nhận lệnh Trưởng ca, ở mũi 5 xuất xe cứu hộ vào vị trí xe cháy thao tác kéo xe hỏng ra nơi an toàn.

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 3.

Các đơn vị tham gia diễn tập trao đổi, họp bàn phương án cứu nạn cứu hộ

Sau hơn 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được diễn ra an toàn và hiệu quả. Thực hiện kiểm tra khu vực diễn tập, đảm bảo độ an toàn nhằm điều hành các phương tiện lưu thông trở lại.

Ông Võ Ngọc Trung – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị vận hành hầm Hải Vân) cho biết, buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trong hầm đường bộ Hải Vân nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, chủ động thực hiện các phương án khi có sự cố xảy ra, bởi đây là một công trình đường bộ quan trọng.

"Việc diễn tập cũng nhằm đảm bảo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ; Nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi phối hợp nhiều lực lượng phương tiện tham gia", ông Trung cho hay.

Xem thêm hình ảnh diễn tập "Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm đường bộ Hải Vân":

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 4.

Buổi diễn tập với tình huống xe tải bất ngờ bị nổ lốp, mất lái đâm vào thành hầm, làm cho thùng dầu xe tải va đập mạnh bị vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài dẫn đến gây cháy khói lửa lan sang các xe khác…, 3 người trên xe bị thương

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 5.

Mũi 1 gồm 4 người tiếp cận xe bị cháy, tiến hành trinh sát đánh giá sơ bộ tình hình báo cáo về trung tâm điều hành, ưu tiên cứu người, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 6.

Mũi 2 xuất phát đội hình theo xe trang bị đầy đủ, triển khai theo đội hình chữa cháy để dập tắt đám cháy

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 7.

Rải 1 cuộn vòi tiếp nước đến tủ chữa cháy gần nhất để tiếp nước vào xe chữa cháy

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 8.

Phun nước chữa cháy

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 9.

Mũi 4 xuất phát đội hình theo xe chữa cháy loại dung tích 1.800L tiếp cận vị trí theo hướng Nam - Bắc, triển khai đội hình chữa cháy, dập tắt đám cháy

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 10.

Các mũi hiệp đồng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Cận cảnh diễn tập cứu nạn, cứu hộ xe tải bị tai nạn bốc cháy trong hầm Hải Vân - Ảnh 11.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ với đầy đủ trang thiết bị nỗ lực dập tắt đám cháy