Cách dắt, đỗ xe mô tô đúng cách

Lái xe an toàn 07/08/2019 08:03

Việc lần đầu tiên sở hữu một chiếc mô tô phân khối lớn thì việc dắt hay đỗ một chiếc xe có trọng lượng nặng, nếu đỗ sai cách, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm.

Lưu ý khi dắt, đỗ xe mô tô phân khối lớn

Thứ nhất: không được sử dụng hai tay đặt trên ghi – đông như những mẫu xe phổ thông khác.

Thứ hai: không được dắt xe theo tư thế một tay đặt trên ghi – đông và một tay nắm ở phía sau.

Thứ ba: phải đá chân chống hết hành trình, đá thật mạnh nhằm giúp chân chống được gài vào an toàn.

Thứ tư: luôn luôn để ghi – đông nghiêng về bên tay trái hết hành trình.

Vậy dắt mô tô như thế nào là cho đúng?

Điều đầu tiên khi dắt mô tô đó chính là bắt buộc phải ngồi lên xe hoàn toàn. Khi muốn tiến tới, ta bắt buộc phải khởi động máy và lên ga chạy về phía trước. Nếu như không thể, hãy nhờ một người khác đẩy từ phía sau.

Nếu muốn lùi xe, dùng hai chân đẩy hết sức về phía sau. Với tư thế ngồi như thế này, chúng ta có thể hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Ý kiến của bạn

Bình luận