Cà Mau: Hơn 3.429 tàu thuyền được đưa vào nơi neo đậu tránh bão

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 25/12/2017 14:25

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 16 (bão Tembin), UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo khẩn cho người dân, phương tiện tìm nơi trú ẩn an toàn....

IMG_0646
Các tàu cá nhỏ của ngư dân được tập trung vào khu vực bên trong để tránh bão

 Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đến 11 giờ 30 ngày 25/12, toàn tỉnh Cà Mau đã có 3.429 tàu/31.830 người đã vào nơi neo đậu an toàn. Hiện còn 36 tàu/219 người đang trên đường chạy vào bờ; 136 tàu/968 người đã vào tránh trú bão tại Thái Lan và Malaysia.

 Nhiều người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã di dời từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Thới Bình di dời được 45 người; huyện Ngọc Hiển 113 người; huyện Phú Tân hơn 1.600 người; huyện Trần Văn Thời di dời được 115 người. Các huyện còn lại đã sẵn sàng các phương án di dời dân đến nơi an toàn.

IMG_0607
Các con kênh, rạch nhỏ trên địa bàn huyện Trần Văn Thời được ngư dân tận dụng để neo đậu phương tiện

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã hướng dẫn người dân chằng, chống được 38.588 nhà ở, chiếm hơn 52% tổng số nhà ở phải chằng chống. Tuy nhiên, do thời tiết tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn chưa xuất hiện mưa nên nhiều hộ dân còn dễ ngai và không tin có bão. Do đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên có biện pháp phòng chống bão phù hợp và tránh di chuyển phương tiện tàu bè trong thời gian bão đi qua để tránh gây thiệt hại.

Ý kiến của bạn

Bình luận