Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm nguyên Bộ trưởng Công chính và vận tải Lào

Giao thông 24h 14/09/2015 14:19

Ngày 13/9, trong khuôn khổ chuyến tháp tùng Thủ tướng thăm chính thức CHDCND Lào, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã tới thăm nguyên Bộ trưởng Bộ Công chính & Vận tải Lào Sommad Pholsena, nay là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm nguyên Bộ trưởng Công
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đến thăm và tặng hoa nguyên Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Sommad Pholsenanay là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào. 

Tiếp Bộ trưởng Đinh La Thăng tại tư gia, nguyên Bộ trưởng Bộ Công chính & Vận tải Lào Sommad Pholsena bày tỏ xúc động trước những tình cảm chân thành của lãnh đạo Bộ GTVT Việt Nam.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào cảm ơn những hợp tác, giúp đỡ của Bộ GTVT Việt Nam đối với Lào trong suốt thời gian qua, điều đó đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát triển hạ tầng giao thông tại Lào.

Đáp lại, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định phía Việt Nam luôn tạo điều kiện giúp đỡ và hợp tác với Lào trong lĩnh vực giao thông nói riêng cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương giữa hai nước.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chúc ông Sommad Pholsena sẽ luôn thực hiện tốt công tác trên cương vị mới là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào lần này, vào ngày 14/9, tại Thủ đô Viêng-chăn của Lào, thay mặt chính phủ hai nước, Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ cùng với Bộ trưởng Bộ Công chính & Vận tải Bounchanh Sinthavong cùng ký thỏa thuận chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Việc ký Bản ghi nhớ tạo cơ sở pháp lý cho CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào chủ động trong việc quy hoạch kết nối GTVT hai nước và khu vực, đảm bảo việc phát triển đồng bộ hệ thống GTVT giữa hai nước theo hướng bền vững, hiện đại, có tầm nhìn; kết nối các phương thức vận tải tạo thành hệ thống liên hoàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu vận tải của hai nước đồng thời phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của hai nước…

Ý kiến của bạn

Bình luận