Bộ trưởng Đinh La Thăng: Hàng không cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong năm 2015

Bạn đọc 26/12/2014 15:10

Hôm nay (26/12), Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.


IMG_4721

Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, năm 2014 tổng lượng khách qua các Cảng hàng không Việt Nam đạt 50,5 triệu lượt hành khách, tăng 14,7% so với năm 2013, 905 tấn hàng hóa, tăng lên 18%. Ngoài ra, thị trường hành khách nội địa có sự tăng trưởng cao hơn dự kiến, đạt 17,5 triệu lượt hành khách (tăng 20,5% so với 2013). Cũng theo ông Thanh, tổng số giờ bay toàn ngành không vào năm 2014 đạt 327,856 giờ so với 270,710 giờ của năm 2013.

Theo báo cáo của Cục Hàng không, tình hình sự cố tai nạn hàng không lại có xu hướng tăng lên. Cụ thể, trong năm 2014 có tổng công 401 vụ việc được báo cáo, trong đó có 91 sự cố theo phân loại: sự cố mức D có 61 sự cố, tăng 207% so với 2013, sự cố mức C có 8 vụ, bằng năm 2013 và sự cố mức B có 3 sự cố, tăng  200%. Trung bình, tổng số sự cố tăng thêm 177% so với năm trước.

Ngoài ra, số sự cố trong lĩnh vực quản lý Cảng hàng không sân bay cũng có dấu hiệu gia tăng, chủ yếu do va đập với động vật bay – 54 sự cố mức D và E. Chỉ số vi phạm đường cất cánh/10000 chuyến bay, chỉ số sự cố trên không/10000 chuyến bay, sự cố nghiêm trọng /10000 chuyến bay, sự cố bắt buộc phải báo cáo/ 10000 chuyến cũng gia tăng trong năm 2014.

Cũng trong năm 2014, số vụ việc về ANHK và trật tự công cộng tại nhà ga là 267 vụ, tăng 67%, đưa vào danh sách 7 trường hợp và có đến 6 vụ mất cắp hành lý, hàng hóa của hành khách.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đánh giá cao về tiến độ đưa vào hoạt động của Nhà ga T2 Nội Bài, cổ phần hóa Tổng Công ty Vietnam Airlines. Tuy nhiên, dựa trên tình hình sự cố và an toàn hàng không gần đây,  Bộ trưởng cũng yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong những sự cố hàng không xảy ra gần đây. Nghiêm túc kiểm điểm, kỷ luật trách nhiệm những cá nhân liên quan đến tình hình an toàn hàng không.Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung nâng cao điều hành quản lý Nhà nước liên quan đến ngành Hàng không, tăng cường vai trò kiểm tra kiểm soát của các bên liên quan, nâng cao chất lượng chuyên viên của ngành Hàng không, mà cụ thể là nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện hàng không.

Ngoài ra, Bộ trưởng  yêu cầu ngành phải đưa ra mục tiêu cụ thể rõ ràng (cụ thể số liệu cam kết về giảm chuyến bay, sự cố hàng không, ngăn chặn tình trạng lộn xộn Taxi ở các sân bay…), tiến hành kiểm soát chặt chẽ giá cước, dịch vụ hàng không, điều tiết lại giá chuyến bay nhằm giảm cước bay cho khu vực vùng sâu vùng xa.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng còn yêu cầu khẩn trương thành lập Ban điều phối chuyên trách về sự cố mặt đất tại các Càng Hàng không. Yêu cầu nghiên cứu về tối ưu hóa đường bay để đạt hiệu quả cao hơn.

Hà Vũ

Ý kiến của bạn

Bình luận