Bộ GTVT tặng quà động viên lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam

Giao thông 24h 14/05/2014 09:25

Chiều nay (13/5), tại Hà Nội, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức tặng quà cho lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp và động viên các chiến sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Đây là số tiền quyên góp của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Ngành GTVT và trích từ “Quỹ Xã hội – từ thiện” của Công đoàn Ngành.


Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt trao quà cho lực lượng kiểm ngư

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt trao quà cho đại diện lực lượng kiểm ngư

Thay mặt cán bộ công nhân viên chức, người lao động Ngành GTVT, Chủ tịch công đoàn Ngành GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt trao tặng 300 triệu đồng cho lực lượng Kiểm ngư Việt Nam và 300 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch công đoàn Ngành GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt nhấn mạnh: Hành động của Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây bức xúc, phẫn nộ đối với tất cả người dân Việt Nam. Lực lượng kiểm ngư và các lực lượng khác của Việt Nam vẫn kiên trì, kiên nhẫn thực hiện nhiệm vụ chấp pháp, yêu cầu Trung Quốc không được đặt giàn khoan và phải rút ra khỏi thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam cũng khẳng định rằng cán bộ, công nhân viên, người lao động Ngành GTVT sẽ luôn sát cánh cùng các lực lượng chấp pháp của Việt Nam để chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, công nhân viên, người lao động Ngành GTVT sẽ luôn sát cánh cùng các lực lượng chấp pháp của Việt Nam để chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Cán bộ, công nhân viên, người lao động Ngành GTVT sẽ luôn sát cánh cùng các lực lượng chấp pháp của Việt Nam để chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Cũng tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục trưởng Cục kiểm ngư Nguyễn Quốc Oai cảm ơn sự chia sẻ, động viên kịp thời, cổ vũ tinh thần của Công đoàn Ngành GTVT cùng đông đảo nhân dân trong nước đối với lực lượng. Đây là sự quan tâm, khích lệ đối với lực lượng Kiểm ngư Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển của Việt Nam, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt trao quà cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt trao quà cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Nhân dịp này, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản, Cục trưởng Kiểm ngư Nguyễn Ngọc Oai cho biết, tính đến nay, các tàu phía Trung Quốc tham gia bảo vệ việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển của Việt Nam đã tấn công lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, làm 09 kiểm ngư viên bị thương,nhiều tàu bị hư hại, nhiều thiết bị trên tàu bị hư hỏng. Trước việc bị các tàu của phía Trung Quốc hung hãn tấn công, nhưng lực lượng kiểm ngư và các lực lượng khác của Việt Nam vẫn không hề nao núng, giữ vững tinh thần kiên quyết bảo vệ chủ quyền vùng biển của Việt Nam.

Theo mt.gov.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận