Bộ GTVT tăng cường hợp tác quốc tế giai đoạn 2016 - 2020

Tác giả: Nhị Hà

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 13/07/2016 15:47

Sáng nay (13/7), tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chỉ ra rằng: Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian qua công tác hội nhập quốc tế được Bộ GTVT triển khai tích cực và hiệu quả. Trong giai đoạn 2011 - 2015 đã có nhiều điều ước quốc tế được ký kết, góp phần tăng cường kết nối giao thông vận tải với các nước trong khu vực và thế giới; nhiều tổ chức tài chính thế giới, nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết cung cấp, góp vốn để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam.

Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quan hệ, hợp tác, hội nhập quốc tế. Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp tham gia các đoàn công tác cấp cao thăm và làm việc tại nhiều nước quan hệ đối tác chiến lược như Nhật Bản, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Úc, Niu-di-lân... Hợp tác song phương trong lĩnh vực GTVT với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Thái Lan... tiếp tục được đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, Bộ GTVT chú trọng tăng cường hợp tác giao thông vận tải trong các khuôn khổ đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, UNESCAP, GMS, CLV... cũng được tăng cường, trong đó hợp tác ASEAN đóng vai trò trung tâm nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong năm 2015.

d19cdf84-0039-4a05-b4d2-40017c35b01b
Hội nghị tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo trước Hội nghị về hoạt động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2011 – 2015, ông Lê Tuấn Anh - Vụ Trưởng Vụ hợp tác quốc tế cho biết: “Trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ GTVT triển khai ký kết  50 điều ước quốc tế, thúc đẩy sự gắn kết, tạo động lực thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước nói chung và ngành GTVT Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế”.

Về tăng cường kết nối giao thông vận tải giữa Việt Nam với các nước trên lĩnh vực hàng không đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đáng giá là một trong bảy thị trường tăng trưởng nhất trên thế giới

Đối với lĩnh vực hàng hải, Bộ GTVT triển khai ký kết 13 điều ước quốc tế, tích cực tham gia vào Công ước Lao động quốc tế hàng hải  2006 (MLC), Công ước quốc tế về An toàn Công - ten - nơ 1972, Công ước quốc tế về kiểm soát hệ thống chống hà độc hại của tàu 2001 (AFS 2001)...

Bên cạnh việc triển khai ký kết các Điều ước, Công ước quốc tế, Bộ còn thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ như tái cơ cấu các doanh nghiệp vận tải biển, đóng tàu, nâng cao dịch vụ chất lượng Logistics, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhằm tìm kiếm các đội tác cũng như nguồn hàng cho các DN vận tải biển.

Đối với lĩnh vực đường bộ, tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển đường bộ quốc gia, kết nối với hệ thống vận tải đường bộ quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành việc gia nhập hệ thống này, và hiện đang triển khai thực hiện Công ước viên 1968 về Giao thông đường bộ và Biển báo tín hiệu đường bộ.

Trong khuôn khổ kết nối đường bộ khu vực, Bộ GTVT đang tích cực thực hiện triển khai Đề án tăng cường kết nối GTVT ASEAN, trong đó kết nội hạ tầng sẽ ưu tiên tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ thuộc đường bộ ASEAN. Đồng thời đưa các tuyến cao tốc có tuyến phù hợp vào khai thác trên mạng lưới giao thông các nước trong khu vực.

Ở lĩnh vực đường sắt đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, ngành đường sắt đã chủ động hợp tác có hiệu quả trong việc vận chuyển hàng hóa trên các tuyến Hà Nội đi Côn Minh, Nam Ninh và các tuyến liên vận quốc tế tren cơ sở Hiệp định đường sắt biên giới Việt - Trung.

Lĩnh vực đường thủy, do đặc thù của lĩnh vực này là phần lớn hệ thống sông ngòi phục vụ hoạt động vận tải thủy đều nằm sâu trong lãnh thổ nên hầu như chỉ kết nối và hoạt động hợp tác vận tải thủy với một số nước láng giềng có chung đường biên giới thủy như Campuchia, Trung Quốc.

ce35a2b6-e078-406b-a642-6b69a03d15c6
Bộ Trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đối với vấn đề hợp tác song phương, Bộ GTVT cũng phối hợp với cơ quan liên quan của các nước đối tác tổ chức một số diễn đàn doanh nghiệp để xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam như tại Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia…

Nhằm tăng cường hoạt động hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GTVT đã xác định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải với các nước, tổ chức quốc tế trong khu vực và thế giới. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Trên cơ sở thống nhất với các nước đối tác, ký kết, gia nhập 5 điều ước quốc tế, hoàn tất thủ tục trình Chính phủ phê duyệt 7 điều ước quốc tế.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Hội nghị, điều này đều thể hiện sự nỗ lực của Bộ GTVT, và toàn ngành GTVT trong quá trình phát triển hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Bộ trưởng biểu dương những thành tích của các đơn vị, tổ chức, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ GTVT.

Để làm tốt công tác hội nhập quốc tế trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan của các nước đối tác tổ chức một số diễn đàn doanh nghiệp, để xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực giao thông của Việt Nam.

Đặc biệt coi trọng mối hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc…

bd1a5c60-4f0a-4d2b-831c-b42bd96f7f0e
Nhiều tổ chức, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ GTVT vì có những đóng góp tích cực trong công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2011- 2016

“Đồng thời, tăng cường ký kết hợp tác quốc tế, ưu tiên đàm phán, ký kết các Điều ước, Công ước quốc tế phù hợp với bối cảnh ngành GTVT hiện này. Các đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi bộ Luật liên quan tới các Công ước quốc tế mà VN là thành viên. Xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ giữa Việt Nam với các nước ASEAN. Đặc biệt, chủ trọng việc đẩy mạnh thu hút nguồn vốn nước ngoài trong việc xây dựng hạ tầng giao thông” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bế mạc Hội nghị tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế giai đoạn 2011 - 2015, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã trân trọng trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2011 – 2015. 

Ý kiến của bạn

Bình luận