Bộ GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường làm Tổng Biên tập Tạp chí GTVT

Chính trị 04/07/2023 17:19

Chiều nay (4/7), Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo Tạp chí GTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Vụ Hợp tác quốc tế.

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ GTVT ngày 4/7/2023

Công bố các quyết định tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Hiến - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT) cho biết, Bộ GTVT đã ban hành các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí GTVT, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Theo Quyết định 796 ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Hường - Quyền Tổng biên tập Tạp chí GTVT được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí GTVT kể từ ngày 1/7/2023.

Theo Quyết định 797 ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT, bà Kiều Thị Diễm - Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế kể từ ngày 1/7/2023.

Theo Quyết định 799 ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Thành tiếp tục làm Quyền Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cho đến khi có quyết định khác.

Bộ GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường làm Tổng biên tập Tạp chí GTVT - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm chúc mừng 3 cán bộ được lãnh đạo Bộ GTVT tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Thứ trưởng chia sẻ, ngành GTVT đang thực hiện khối lượng công việc rất lớn, áp lực nặng nề. Vì vậy, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT cần phải nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tối đa để đóng góp vào nỗ lực chung toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, mỗi cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ khiến Bộ GTVT không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác cán bộ luôn được Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GTVT đặc biệt quan tâm, coi kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ là trọng tâm để củng cố sức mạnh của từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương này, Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Tạp chí GTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT và Vụ Hợp tác quốc tế với mong muốn, các cán bộ sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng cùng CBNV đơn vị nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Bộ GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường làm Tổng biên tập Tạp chí GTVT - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Hường, bà Kiều Thị Diễm và ông Nguyễn Văn Thành

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm yêu cầu tân Tổng biên tập Nguyễn Văn Hường tiếp tục giữ vững sự ổn định, đoàn kết trong tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí GTVT, đưa Tạp chí hoạt động tốt, đúng tôn chỉ mục đích. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành GTVT thực hiện khối lượng công việc lớn, Tạp chí GTVT với vai trò, trách nhiệm là cơ quan thông tin đầu ngành cần phát huy thành tựu, đúc rút kinh nghiệm trong công tác truyền thông vừa qua để tiếp tục tận hiến cho ngành; Chú trọng truyền thông về những vấn đề tồn tại, vướng mắc của ngành GTVT, từ đó góp sức hiệu quả cho quá trình tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những thách thức để ngành GTVT hoàn thành nhiệm vụ phát triển đất nước.

Đối với tân Phó Vụ trưởng Kiều Thị Diễm, Thứ trưởng yêu cầu phát huy kinh nghiệm công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế trước đây cũng như tại các cơ quan tham mưu khác để đóng góp cùng tập thể Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với Viện Khoa học và công nghệ GTVT, Thứ trưởng yêu cầu Quyền Viện trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp tục khẳng định năng lực cùng lãnh đạo, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động khẳng định vai trò cơ quan tham mưu đầu ngành lĩnh vực khoa học công nghệ. Đồng thời chủ động tham mưu các mô hình, cơ chế để Viện đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển ngành GTVT Việt Nam, có các giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN, kĩ thuật hiện đại, vật liệu mới,... trên thế giới, làm sao cho trong nước có thể làm chủ công nghệ.

Bộ GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường làm Tổng biên tập Tạp chí GTVT - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Tổng biên tập Tạp chí GTVT Nguyễn Văn Hường bày tỏ cảm ơn Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GTVT đã tin tưởng bổ nhiệm, giao nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, các cán bộ mới được bổ nhiệm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao phó.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác, chia sẻ cùng tập thể CBCNV các đơn vị phát huy hết vai trò, năng lực lãnh đạo, đưa đơn vị ngày càng phát triển như sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Bộ", ông Nguyễn Văn Hường bày tỏ.

Với riêng Tạp chí GTVT, ông Hường chia sẻ: Là cơ quan báo chí ra đời sớm nhất của Bộ GTVT, Tạp chí GTVT xuất bản số đầu tiên vào tháng 1 năm 1960, đến nay đã có truyền thống 64 năm trưởng thành và phát triển được Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý trong đó có 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho điểm khoa học tối đa (1.0 điểm).

"Năm 2020, khi đang làm Phó Tổng biên tập Báo Giao thông, tôi được Bộ trưởng Bộ GTVT điều động về công tác tại ngôi nhà Tạp Chí GTVT. Thời điểm ấy, tôi đã  nhận thức được đó là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm với tờ tạp chí đầu ngành GTVT. Sau hơn 3 năm công tác, trải qua các cương vị Phó tổng biên tập, Phó tổng biên tập phụ trách, Quyền tổng biên tập và hôm nay được Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập, tôi vẫn giữ nguyên tình cảm như ngày đầu mới về nhận nhiệm vụ ở Tạp chí GTVT và hơn thế còn thấy trách nhiệm của mình còn lớn hơn, cần phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa.

Bởi vậy, tôi mong được Tập thể cán bộ, CNVC, người lao động của Tạp chí GTVT tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, đoàn kết nhất trí một lòng để xây dựng tờ Tạp chí GTVT của chúng ta phát triển lên tầm cao mới xứng đáng với truyền thống cũng như sự tin yêu của các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Ban Tuyên Giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông cùng các cơ quan, đơn vị của Bộ GTVT", ông Hường nhấn mạnh.

Bộ GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường làm Tổng biên tập Tạp chí GTVT - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hường phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1973, từng kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan báo chí ngành GTVT. Giai đoạn 2010 - 2012: Phó Tổng biên tập Báo Bạn đường (Ủy ban ATGT Quốc gia); Giai đoạn 2012 - 2020: Phó Tổng biên tập Báo Giao thông; Giai đoạn 2020 đến nay, được sự tin tưởng của Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Hường được điều chuyển sang Tạp chí GTVT, lần lượt kinh qua các chức Phó Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập phụ trách, Quyền Tổng biên tập Tạp chí GTVT, Tổng biên tập Tạp chí GTVT.

Bà Kiều Thị Diễm, sinh năm 1975 đã có nhiều năm công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế. Năm 2015 được bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ ATGT. Tháng 10/2022 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Vận tải.

Bộ GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường làm Tổng biên tập Tạp chí GTVT - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1977, học vị Tiến sĩ kĩ thuật xây dựng công trình giao thông. Ông đã có gần 22 năm công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, đảm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ. Từ tháng 6/2013, ông được tín nhiệm giao giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Tháng 7/2022, ông được giao giữ chức Quyền Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.