Biệt thự không phép vì sao chưa bị cưỡng chế, ai đang "bảo kê"?

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 12/05/2017 11:30

Một công trình xây dựng không phép ngang nhiên mọc lên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đã gần 4 tháng kể từ ngày ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm TTXD tại phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội), nhưng các cơ quan chức năng dường như đang "bất lực"?


Công trình xây dựng không phép trên, tại địa chỉ lô đất BT14 KĐT Phú Lương, phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội), do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Việt làm chủ đầu tư.

Ngày 17/1/2017, UBND phường Phú Lương đã ra Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự đô thị. 

Cụ thể, công trình vi phạm TTXD, do Công ty CP đầu tư XD Trung Việt, đại diện là ông Cù Ngọc Ôn, đã có hành vi vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng công trình khi không có GPXD mà theo quy định phải có GPXD.

Đây là hành vi vi phạm điểm c khoản 6 điều 13, Nghị định 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

IMG_6970
Biệt thự rộng hàng trăm mét, xây dựng không phép đang thách thức chính quyền quận Hà Đông.

Tại  Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự đô thị, UBND phường Phú Lương giao cho: 

Trưởng Công an phường Phú Lương chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng, cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm, phối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành quyết định ngay sau khi ký.

Quá thời hạn 60 ngày kể cả ngày nghỉ, nếu chủ đầu tư không tự giác phá dỡ phần công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế, phá dỡ.

Xác nhận thông tin này trước báo chí, đại diện Phòng Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cho biết, cho đến thời điểm hiện tại (11/5), chủ công trình chưa xuất trình được giấy phép xây dựng.

IMG_6971
Sau quyết đình chỉ, công trình vi phạm vẫn không bị cưỡng chế.

Theo quy định, đối với công trình nhà có diện tích trên 500 m2 xây dựng trong khu đô thị buộc phải có giấy phép, do Sở Xây dựng cấp. Lực lượng thanh tra đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, song chủ đầu tư mới chỉ cung cấp được quyết định điều chỉnh quy hoạch 1/500, ký tháng 2/2017.

Như vậy, liệu UBND phường Phú Lương, UBND quận Hà Đông và các cơ quan chức năng TP. Hà Nội có đang "bất lực" trước vi phạm động trời của DN? 

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin./.

Ý kiến của bạn

Bình luận