Bẻ cong đường tránh Núi Sập vì thiếu vốn

Thị trường 30/03/2018 06:46

Thay vì đường phải làm thẳng từ cầu Kênh F nối vào khu dân cư cán bộ nhưng chính quyền huyện Thoại Sơn, An Giang lại làm đường cong khiến một số người dân bức xúc.


 

Bẻ cong đường tránh Núi Sập vì thiếu vốn
Đường tránh Núi Sập bị cong vì thiếu vốn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ông T., một cán bộ ở huyện Thoại Sơn, UBND huyện Thoại Sơn đã bẻ cong đường tránh thị trấn Núi Sập nối từ tỉnh lộ 943 vào khu dân cư cán bộ. 

Ông cho biết, theo quy hoạch trước đó, đường tránh phải bắt đầu từ điểm cầu kênh F và kết thúc ở khu dân cư cán bộ. Thế nhưng, chính quyền lại xây dựng hình vòng cung và chọn điểm đầu là khu dân cư cán bộ, kết thúc lại vòng qua tỉnh lộ 943 đối diện Điện lực Thoại Sơn.

“Đường làm mới ngang cánh đồng, không có nhà cửa, chỉ là đất ruộng, nhưng làm đường cong, giống đường đua xe F1. Nếu làm thẳng đường khoảng 700m nhưng giờ làm cong nên kéo dài gần 2.000m, rất lãng phí” - ông T. nói

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 29-3, ông Phạm Thành Tâm - chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn - nói đúng là quy hoạch bắt đầu như vậy nhưng do không có kinh phí nên phải điều chỉnh.

Toàn tuyến đường tránh có tổng chiều dài 1.147m, tổng kinh phí trên 12 tỉ đồng. Đây là đường 1 chiều, mỗi bên rộng 7m, hiện đang làm vỉa hè và hoàn chỉnh con đường. 

“Nếu làm thẳng như quy hoạch chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng rất cao do khu vực kênh F có nhà dân và một bên là hầm hố. Trước mắt làm như vậy, khi nào có tiền sẽ tiếp tục kéo dài con đường này ra hoặc xây dựng thêm đường nhánh đâm thẳng ra ngoài kênh F.

Mục đích chính của đường tránh là giảm lưu lượng giao thông qua lại nội ô Núi Sập. Đường tránh này sẽ đấu nối vào đường vành đai Núi Sập tạo thành 2 tuyến đường vòng cung để du khách về Tri Tôn hay đi ngược ra Long Xuyên cũng thuận tiện hơn” - ông Tâm nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận