Bắt người phụ nữ siết cổ chồng đến chết trong ngày giỗ bố chồng

Nhật ký cảnh sát 11/07/2018 19:25

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can Trần Thị Liên về tội giết người.

bat-nguoi-vo-giet-chong-trong-ngay-gio-bo-chong
Nghi can Trần Thị Liên

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Liên (SN 1972, ở xóm 3, xã Xuân Phổ) về tội "giết người".

Quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trước đó, ngày 7/7, Công an huyện Nghi Xuân nhận được thông tin cái chết bất thường của ông Phạm Anh S. (SN 1964) nên đã phối hợp với phòng PC45 vào cuộc điều tra.

Theo trình báo của người vợ là bà Trần Thị Liên, ông S. tử vong do đột quỵ, tuy nhiên, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy ông S. tử vong do tác động từ bên ngoài.

bat-nguoi-vo-giet-chong-trong-ngay-gio-bo-chong-1
bat-nguDây và áo bà Liên dùng để siết cổ chồng 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên xác định, nghi phạm gây ra cái chết cho ông S. chính là người vợ.

Lời khai ban đầu của nghi phạm, vào 13h ngày 6/7, do tức giận vì bị chồng say rượu đánh nên bà đã dùng dây trói tay chân chồng rồi đưa vào giường nằm.

Sau đó, bà Liên cùng các con làm giỗ cho bố ông S.

Đến khoảng 20h, do ông S. vẫn tiếp tục chửi bới nên bà Liên dùng dây và băng dán dính chặt vào miệng chồng.

Khoảng 1h30 đêm, bà lấy một chiếc áo sơ mi dài tay quấn quanh cổ chồng siết chặt khiến nạn nhân nghẹt thở, tử vong.

Bà Liên dùng kéo cắt dây trói, áo quấn cổ chồng bỏ vào túi ni lông màu đen rồi vứt ra vườn. Gây án xong, bà gọi con và một số người thông báo chồng chết vì đột tử, đồng thời tổ chức mai táng.

Ý kiến của bạn

Bình luận