Bắt khẩn cấp hai đối tượng mua bán chip gian lận gắn vào cây xăng

Nhật ký cảnh sát 31/12/2015 13:54

Hai đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán chip gắn vào cây xăng ở Trần Khát Chân và Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội đã bị bắt giữ.

gianlancayxang1
Hai đối tượng Phong và Toàn cùng thiết bị gian lận. (Ảnh chụp tại cơ quan điều tra).

Đêm 30/12, phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội PC46 đã bắt giữ hai đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán chip gắn vào cây xăng ở Trần Khát Chân và Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là kết quả sau 3 ngày tích cực điều tra khám phá vụ án lừa dối khách hàng ở hai cây xăng này.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Đức Phong, sinh năm 1979 và Ngô Đức Toàn, sinh năm 1976. Sơ bộ ban đầu, hai đối tượng khai mua linh kiện với giá 500.000 đồng/linh kiện, sau đó về chế tạo lại và bán cho nhân viên cây xăng, đồng thời trực tiếp gắn vào cây xăng theo yêu cầu của nhân viên. Với con chip này, chỉ tính riêng ở cây xăng Trần Khát Chân, các nhân viên khai đã rút ruột của khách hàng từ tháng 4/2014 đến nay khoảng 5 tỷ đồng để chia nhau.

gianlancayxang2
Thiết bị gian lận được gắn vào các cây xăng để moi tiền khách hàng.

 

gianlancayxang3
Hàng tỷ đồng của khách hàng đã bị ăn chặn từ những thiết bị gian lận như thế này.

Trong 3 ngày kể từ ngày khởi tố vụ án, đã có 12 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có 9 nhân viên và 1 cán bộ của công ty Cổ phần Xăng dầu và Chất đốt Hà Nội sở hữu hai cây xăng này.

Ý kiến của bạn

Bình luận