Bão Mitag đổ bộ Hàn Quốc, ít nhất 9 người thiệt mạng

Xã hội 04/10/2019 15:40

Giới chức Hàn Quốc ngày 3/10 cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng, 4 người bị thương và nhiều người mất tích sau khi bão Mitag đổ bộ vào nước này kèm mưa lớn và gió mạnh.

 

photo-1-15700944347521725344398
Các phương tiện bị nước lũ nhấn chìm tại Samcheok, phía Đông thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 3/10/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cơn bão càn quét nhiều khu vực miền Nam Hàn Quốc trong đêm 2/10, buộc nhà chức trách phải ban bố các cảnh báo lũ. Mưa lớn do bão còn gây lở đất tại nhiều khu vực.

Theo Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc, nhiều khả năng con số thương vong sẽ còn tăng lên do còn một số trường hợp vẫn đang mất tích. Hơn 100 căn nhà cùng nhiều công trình bị nhấn chìm trong nước lũ. Trước đó, hơn 1.500 gia đình đã được sơ tán khỏi nơi ở.

Tại thành phố cảng Busan, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão, khoảng 600 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và xác định vị trí của 4 người được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát sau một trận lở đất.

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc cho biết 44.045 hộ gia đình và nhiều tòa nhà đã rơi vào cảnh mất điện từ ngày 2 - 3/10. Đến nay, 83% số này đã được cấp điện trở lại.

Mitag là con bão thứ 18 trong năm nay và là cơn bão thứ 7 càn quét qua bán đảo Triều Tiên.

* Cùng ngày, bão Mitag quét qua vùng biển ngoài khơi Nhật Bản đã gây mưa lớn tại một số khu vực miền Tây nước này.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển dọc theo bán đảo này về phía Thái Bình Dương, gây gió mạnh tại nhiều khu vực gần Biển Nhật Bản. Trong khi đó, lượng mưa đo được trong sáng 3/10 tại 3 thành phố Kochi, Susaki và Tosa trên đảo Shikoku ước tính khoảng 120mm/giờ.

Riêng tại Kochi, nước dâng tràn bờ sông đã nhấn chìm khoảng 20 ô tô trong một bãi đỗ xe. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ lũ lụt, dòng chảy bùn, gió mạnh và các đợt sóng cao khi bão Mitag di chuyển hướng về miền Bắc nước này, cho dù cơn bão thứ 18 trong năm có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rạng sáng 4/10.

Miền Bắc Nhật Bản, trong đó có đảo Hokkaido, cũng như các khu vực miền Đông và Tây nước này nằm ở ven biển Thái Bình Dương có thể hứng chịu các trận mưa xối xả, trong khi các đợt gió lớn sẽ ảnh hưởng tới hai khu vực Tohoku và Hokuriku, khiến biển động mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo tính đến 6h sáng 4/10, đảo Shikoku có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 200mm, trong khi vùng Tokai, miền Trung Nhật Bản, lượng mưa khoảng 120mm.

Tính đến chiều 3/10, bão Mitag đang di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc qua Biển Nhật Bản với vận tốc 30 km/h. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh 108 km/h.

Ý kiến của bạn

Bình luận