Băng qua đường ngang, hai bà cháu bị tàu đâm tử vong

Xã hội 23/04/2015 14:56

Ngày 23/4, trên đường sắt Bắc – Nam, đoạn thuộc khu phố 1, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn với tàu hỏa khiến 2 bà cháu tử vong tại chỗ.


Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, đoàn tàu mang số hiệu SE 25 do lái tàu Hà Tấn Doanh Quỳnh chạy hướng Bắc – Nam đang lưu thông qua khu vực trên. Cùng lúc này bà Trần Thị An (61 tuổi, quê Nam Định) cũng điều khiển xe máy mang BKS 18B1 – 094.15 chở cháu ngoại là Trần Đỗ Hoàng Huy (7 tuổi) băng ngang qua đường đường sắt để đưa cháu đi học.

Trước đó, lái tàu đã báo hiệu cho thắng tàu, thế nhưng bà An vẫn cố cho xe vượt qua dẫn đến đoàn tàu đi tới tông thẳng vào xe máy hất văng hai bà An và cháu ngoại về phía trước.

Lúc này, Trần Đỗ Huy Hoàng nằm ngay cạnh đường tàu còn bà An và chiếc xe máy văng sang bên kia đường. Vụ va chạm trên khiến hai bà cháu tử vong ngay tại chỗ.

Được biết, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn do chưa có đèn cảnh báo và barie ngăn cách mỗi khi tàu chạy qua.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn

Bình luận