Băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy ở Đồng Nai, Sài Gòn

Đường dây nóng 14/12/2016 11:21

Ban đêm, băng nhóm chuyên bẻ khóa xe máy tìm đến các huyện khu vực giáp ranh Đồng Nai và TP.HCM để trộm cắp. Trong một tháng, họ thực hiện thành công hàng loạt “phi vụ”.

tromxemay
Ảnh minh họa

Ngày 13/12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đề nghị truy tố 5 thanh niên về tội Trộm cắp tài sản.

Các bị can gồm Trần Xuân Lộc (26 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi) cùng ngụ huyện Nhơn Trạch và Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi), Đoàn Văn Toàn (31 tuổi), Nguyễn Đức Phát (18 tuổi) cùng ngụ quận 2 (TP.HCM).

Công an huyện này cũng đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Ngọc Phương (26 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo công an, trong tháng 6, nhóm thanh niên đã thực hiện 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn các xã ở huyện Nhơn Trạch. Lấy được tài sản, họ mang bán cho Phương và một thanh niên tên Tuấn (chưa rõ lai lịch). Lực lượng chức năng xác định tổng giá trị tài sản từ các vụ trộm lên đến 125 triệu đồng.

Khi bị bắt, nhóm này cũng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe ở huyện Long Thành (Đồng Nai) và quận 2 (TP.HCM).

Theo công an, nhóm này hoạt động hành vi phạm pháp vào khoảng thời gian tối hoặc đêm khuya. Họ chở nhau trên xe máy đến các cửa tiệm tạp hóa, quán ăn, nhà dân để tìm tài sản rồi trộm cắp.

Lực lượng chức năng xác định 3 người của băng trộm có tiền án, tiền sự. Trong đó, Trần Xuân Lộc, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngọc Phương từng bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch phạt từ 16-20 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản.

Ý kiến của bạn

Bình luận