Băng cướp nghiện ‘hàng đá’ đi SH sa lưới đặc nhiệm Sài Gòn

Nhật ký cảnh sát 26/09/2017 07:02

Trong vòng hơn một tháng, băng cướp do Hùng cầm đầu đã gây ra 30 vụ cướp, giật tài sản, gây hoang mang dư luận. Cảnh sát đã lập chuyên án vây bắt, khi nhóm này đang phê ma túy.

4_1
Hùng, nghi can cầm đầu băng cướp. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 25/9, Đội hình sự đặc nhiệm Hướng Nam (HSĐN Hướng Nam), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, cho biết đã chuyển 4 nghi can cho công an các quận Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi Cướp và Cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nghi can cầm đầu băng cướp này là Lương Minh Hùng (25 tuổi, ở quận Bình Tân). Dưới Hùng có 3 đàn em là Trương Quốc Bảo (17 tuổi, ở quận Tân Bình),  Nguyễn Ngọc Mỹ (29 tuổi, ở huyện Bình Chánh); Nguyễn Võ Bảo Đạt (23 tuổi, ở quận 8).

Trước đó, trên địa bàn các quận, huyện trên xảy ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn, tháng 8/2017 Đội HSĐN Hướng Nam đã lập chuyên án đấu tranh.

Khuya 10/8, Mỹ chạy xe tay ga chở Hùng áp sát anh Trần Tuấn Dương (23 tuổi, quê ở Bạc Liêu), giật chiếc điện thoại của anh này rồi tẩu thoát. Khi nạn nhân tri hô, Đạt lái xe SH chạy tới "cản địa" để đồng bọn thoát thân.

Cũng với thủ đoạn như trên, khuya các ngày 8/8, 5/9, băng cướp trên đã giật túi xách của nhiều nạn nhân khác để chiếm đoạt tài sản hàng chục triệu đồng.

1
Xe SH (ngoài cùng bên phải), phương tiện Đạt dùng để "cản địa" cho đồng bọn tẩu thoát. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra cho biết chỉ tính từ đầu tháng 8 đến ngày bị bắt, băng cướp này đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ cướp và cướp giật tài sản. Sau khi cướp xong, các nghi can hẹn nhau ở quán karaoke để chia chiến “lợi phẩm” và mua ma túy đá sử dụng.

Sau thời gian theo dõi, tối 17/9, các trinh sát đã ập vào quán karaoke trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) bắt cả 4 nghi can khi đang phê ma túy.

CUOP1
Ba đàn em của Hùng gồm: Đạt, Mỹ, Bảo (trái qua phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Hùng, Mỹ khai nhận đã có từ 2-3 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Ý kiến của bạn

Bình luận