Ban quản lý dự án Hà Nội lý giải việc “rải nhựa trong trời bão”

Giao thông 24h 18/07/2017 14:13

Hình ảnh về những chiếc xe tải, xe lu vẫn đang thi công trên đường Phạm Văn Đồng trong trời mưa được lý giải là rải lớp cấp phối đá dăm.

 

13_tori
Đoạn đường Phạm Văn Đồng nhà thầu mới rải cấp phối đá dăm

Khoảng 10h sáng ngày 17/7, tại Hà Nội, mặc dù trời đang mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 2, tại điểm đường Phạm Văn Đồng mở rộng (đoạn qua bến xe Nam Thăng Long) người dân ghi được hình ảnh một dàn xe tải, xe lu vẫn đang thi công.

Đây là khu vực thi công thuộc dự án đường Vành đai 3 (giai đoạn 2). Sau đó, hình ảnh này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều người dân lo ngại về việc rải bê tông nhựa trong mưa làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình hàng nghìn tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đình Phan, Trưởng phòng Giám sát 2 đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết: Vào 10h sáng nay công trường vẫn đang thi công các phần việc, tuy nhiên thông tin về việc rải nhựa dưới mưa là không chính xác vì đây chỉ là rải cấp phối đá dăm, trên tuyến đường này chưa rải thảm một m2 nhựa nào.

Dự án tuyến Vành đai 3 giai đoạn 2 là công trình trọng điểm, ưu tiên đầu tư của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, với chiều dài 5 km (từ Mai Dịch tới cầu Thăng Long). Tổng kinh phí đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp hơn 800 tỷ, phần còn lại là kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng./.

Ý kiến của bạn

Bình luận