Bà Obama liên quan gì đến tàu ngầm hạt nhân mới Hải quân Hoa Kỳ?

Sản phẩm 31/08/2016 16:21

General Dynamics Electric Boat của Mỹ đã chuyển giao cho Hải quân Hoa Kỳ chiếc tàu ngầm hạt nhân phóng ngư lôi, mà tổn phí lên tới 2,7 tỷ USD

submarine-illinois-ssn-786-jpg-20150203_dbkp
 Con tàu ngầm hạt nhân phóng ngư lôi mới của Mỹ có giá thành sản xuất lên tới 2,7 tỷ USD.

Công ty đóng tàu General Dynamics Electric Boat của Mỹ đã chuyển giao cho Hải quân Hoa Kỳ chiếc tàu ngầm hạt nhân phóng ngư lôi, mà tổn phí lên tới 2,7 tỷ USD, theo tin của AP. 

Chieeecs tàu ngầm mới sẽ mang tên USS Illinois — vinh danh tiểu bang quê hương của phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ, bà Michelle Obama.

Điều mà nhiều người dân Mỹ đang chờ đợi là liệu đệ nhất phu nhân Mỹ có theo dõi sát công việc trên tàu ngầm này cũng như quan tâm đến đời sống của thủy thủ đoàn của con tàu hay không?

Nghi lễ khai trương đưa tàu ngầm vào phục vụ dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng Mười tới.

Ý kiến của bạn

Bình luận