Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không tầm trung

Tác giả: SOHA

saosaosaosaosao
Ứng dụng 20/05/2017 05:46

Tàu INS Kochi của Bộ chỉ huy hải quân nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không tầm trung

photo1495091497722-1495091497865-0-4-374-606-crop-

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPS)

Hãng ANI News tối 17/5 dẫn nguồn hải quân Ấn Độ cho biết tàu INS Kochi của Bộ chỉ huy hải quân nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không tầm trung, sau khi tên lửa này đánh chặn chính xác một mục tiêu bay tốc độ cao ở tầm thấp.

Tuyên bố của Hải quân Ấn Độ có đoạn viết: ''Vụ thử này không chỉ tạo dấu mốc quan trọng trong việc cải thiện mức độ tích hợp của tên lửa và hệ thống kiểm soát bắn với Phòng chỉ huy CMS trên tàu, mà còn cho thấy khả năng phòng thủ khu vực sống còn của tàu chiến".

INS Kochi là chiếc tàu thứ hai trong số ba tàu khu trục lớp Kolkata do Ấn Độ tự đóng và phiên chế cho lực lượng hải quân nước này.

Ý kiến của bạn

Bình luận