Airbus cung cấp máy bay tiếp nhiên liệu trên không cho Hàn Quốc

Tác giả: Hà Vũ

saosaosaosaosao
Sản phẩm 01/07/2015 14:04

Tập đoàn sản xuất máy bay Châu Âu Airbus vừa đạt được một hợp đồng quân sự trị giá 1.33 tỷ USD với chính phủ Hàn Quốc

05e0a06a236863020e27f0d5e5876c043c4b5c5a
A330 MRTT - phiên bản quân sự của A330-200

Cụ thể, Airbus sẽ cung cấp 4 máy bay A330 MRTT vào thời điểm 2019 cho nước này, nằm trong khuôn khổ điều khoản hợp đồng.

Máy bay A330 MRTT là phiên bản quân sự của máy bay Airbus A330 – 200, đã vượt qua đối thủ Boeing KC-46A trong cuộc đấu giá giữa Hàn Quốc và hai hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Theo đại diện bộ phận Quản lý chương trình mua bán thiết bị quân sự của Hàn Quốc cho biết, máy bay A330 MRTT được các chuyên gia của Hàn Quốc ưu ái hơn về những ưu điểm liên quan đến giá cả, sức chứa và khả năng hoạt động so với người anh em Boeing.

Tính đến thời điểm hiện nay, Úc, Anh, UAE, Saudi Arabia và Singapore đã sử dụng loại máy bay này vào mục đích vận chuyển và tiếp nhiên liệu trên không.

Nhu cầu quân sự của Hàn Quốc đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng trước bối cảnh xung đột với láng giềng Triều Tiên. Hiện tại, các nhà cung ứng thiết bị quân sự của Hoa Kỳ đang là lựa chọn hàng đầu của Hàn Quốc do mối quan hệ đồng minh giữa 2 bên.

Tuy vậy, nhu cầu quân sự của Hàn Quốc cũng giúp cho các hãng quân sự Châu Âu đạt được nhiều hợp đồng quan trọng.

Vào năm 2015, Airbus Helicopters, nhánh sản xuất trực thăng của Airbus đã đạt được hợp đồng cung cấp trực thăng quân sự và dân sự trị giá 1.6 tỷ USD. Airbus Helicopters có trách nhiệm cung cấp 300 trực thăng các loại cho quốc gia này.

Ý kiến của bạn

Bình luận