9X lên tàu trộm nhiều điện thoại của khách

Đường dây nóng 23/07/2018 10:40

Lên tàu "chui" để ra Huế chơi, Cường vào 2 phòng của hành khách lấy cắp 3 điện thoại di động, 1 máy tính bảng. Đang định tiếp tục trộm đồ, Cường bị bảo vệ bắt giữ.

cuong
Cường bị công an bắt giữ. Ảnh: Anh Phong.

Ngày 22/7, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Cường (28 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 16/7, nhiều hành khách đi tàu hỏa HN2 hướng Nam - Bắc phát hiện điện thoại di động, máy tính bảng của mình bị mất cắp nên báo nhân viên tàu. Qua kiểm tra, bảo vệ tàu phát hiện một nam thanh niên đi tàu "chui" đã trộm cắp tài sản của hành khách

Khi tàu dừng ở ga Huế, đội bảo vệ tàu HN2 đã bàn giao nghi phạm cùng tang vật cho Công an phường Phường Đúc (TP Huế) xử lý. Sau đó, nghi phạm được chuyển cho Công an huyện Phú Lộc.

Cường khai khi tàu HN2 dừng ở ga Kim Liên (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), thanh niên này đã chui qua cửa sổ vào trong nhằm đi tàu "chui" ra Huế chơi. Phát hiện nhiều toa không khóa cửa, Cường nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tại ga Lăng Cô (huyện Phú Lộc), thanh niên này đã vào 2 phòng và lấy cắp 3 điện thoại di động, 1 máy tính bảng của hành khách. Sau khi cất giấu, Cường tiếp tục đi các phòng khác để trộm cắp thì bị bảo vệ tàu phát hiện. Tổng giá trị tài sản Cường trộm cắp là hơn 22 triệu đồng.

Cường có 1 tiền sự, 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa ra tù 3 tháng.

Ý kiến của bạn

Bình luận