9X đâm công an ra đầu thú sau gần 3 tháng bỏ trốn

Nhật ký cảnh sát 17/02/2019 17:03

Sợ cảnh sát bắt đưa đi cai nghiện vì có sử dụng ma túy, Thiện dùng kéo đâm vào người một trung úy công an để chạy thoát thân.

Ngày 16/2, Công an TP Châu Đốc (An Giang) ra lệnh tạm giam Trần Hồng Thiện (24 tuổi, ngụ phường Châu Phú B) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

9X dam cong an ra dau thu sau gan 3 thang bo tron hinh anh 1
Trần Hồng Thiện. Ảnh: Nhật Tân.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 28/11/2018, cảnh sát kiểm tra hành chính một tiệm game bắn cá ở khóm Châu Quới 1 (phường Châu Phú B) thì nhiều người đang chơi đã bỏ chạy ra nhà sau. Tổ công tác đuổi theo nhóm người này thì một thượng úy công an bị Thiện dùng kéo đâm 2 nhát vào người.

Thiện sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, còn nạn nhân thì được đưa vào bệnh viện băng bó vết thương. 

Ngày 13/2, sau 3 tháng lẩn trốn, Thiện đến Công an TP Châu Đốc đầu thú. Thanh niên này khai lý do đâm trung úy công an để thoát thân vì có sử dụng ma túy nên sợ bị bắt đưa đi cai nghiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận