9 máy bay gần nơi tên lửa đạn đạo Triều Tiên rơi vào tháng 11/2017

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Ứng dụng 18/01/2018 14:46

Ngoại trưởng Mỹ cho biết tên lửa Hwasong-15 Triều Tiên phóng lên năm ngoái bay qua khu vực có nhiều phi cơ chở khách hoạt động.

3-8959-1512017777-3619-1516175579_wnbh

Tên lửa Hwasong-15 khai hỏa. Ảnh: Rodong.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 16/1 cho biết hành khách trên một chuyến bay thương mại từ San Francisco (Mỹ) tới Hong Kong đã nhìn thấy tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Triều Tiên phóng vào ngày 29/11 năm ngoái, cho thấy sự "bất cẩn" của chính quyền Bình Nhưỡng, SCMP hôm nay đưa tin.

"Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), máy bay nói trên cách điểm rơi của tên lửa khoảng 500 km và vào thời điểm đó có 9 chuyến bay khác cũng ở trong phạm vi này", ông Tillerson nói. "Lầu Năm Góc ước tính có khoảng 716 chuyến bay đi qua khu vực này trong ngày hôm đó".

Ngoại trưởng Mỹ không tiết lộ hành khách nhìn thấy tên lửa Triều Tiên bay qua bầu trời này đang ở trên chuyến bay của hãng hàng không nào và máy bay đó có thay đổi hành trình hay không.

Ông Tillerson cho rằng việc Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa vào bất cứ thời điểm nào có thể tạo ra mối đe dọa thường trực đối với người dân của tất cả quốc gia trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng không chỉ đe dọa mỗi hàng không thương mại.

Triều Tiên ngày 29/11/2017 phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15, được cho là tên lửa lớn nhất, mạnh nhất của nước này. Hwasong-15 bay 4.475 km trên bầu trời trong 53 phút trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản.

Tổ bay trên chuyến CX893 của hãng Cathay Pacific đi từ San Francisco vào hôm đó thông báo với kiểm soát viên không lưu Nhật Bản về vật thể họ nghi là tên lửa Triều Tiên tái nhập khí quyển. Phi công hãng Korean Airlines cũng cho biết đã nhìn thấy "chớp sáng" trên bầu trời vào ngày hôm đó.

Ý kiến của bạn

Bình luận