675 chuyến bay bị chậm trong một tuần

Giao thông 24h 21/04/2017 09:06

Chỉ trong 7 ngày các hãng hàng không đã khai thác 5.392 chuyến bay, trong đó số chuyến chậm giờ 675 chuyến và 40 chuyến hủy.

 

675 chuyến bay bị chậm trong một tuần.
Ảnh minh họa

Đây là số liệu chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không VN từ ngày 12-4 đến 18-4 được Cục hàng không VN (CAAV) cho biết ngày 20-4.

Trong đó, hãng Vietjet với 273 chậm chuyến bay, hủy 4 chuyến trên tổng số 1.777 chuyến bay, tỷ lệ 15.3%.

Vietnam Airlines chậm 243 chuyến, hủy 2 chuyến trên tổng chuyến bay là 2.434, tỷ lệ 10%.

Jetstar Pacific chậm 159 chuyến, hủy 14 chuyến trên tổng số chuyến bay 929 chuyến, tỷ lệ 17.1%.

Khai thác ít chuyến nhất, không chậm và hủy bay là Vasco với 258 chuyến.

Nguyên nhân gây ra tình trạng chậm, hủy chuyến, theo các hãng hàng không vẫn là do thời tiết, kỹ thuật máy bay, nguyên nhân do khai thác của bản thân hãng, ách tắc của cơ sở hạ tầng, tắc nghẽn không lưu…

Để giảm tình trạng chậm hủy chuyến, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, CAAV sẽ phối hợp với các hãng hàng không để điều chỉnh lịch bay, bao gồm thời gian quay đầu tàu bay, thời gian lăn ra, lăn vào đường băng phù hợp với năng lực của hãng và điều kiện khai thác thực tế tại các sân bay.

Ý kiến của bạn

Bình luận