23 năm tù giam cho 3 bị cáo trong vụ lật cầu treo Chu Va

Tác giả: Trần Thanh (TH)

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 23/07/2015 15:39

Sau 2 ngày xét xử, phiên xét xử sơ thẩm vụ án lật cầu treo dân sinh Chu Va 6 đã kết thúc với bản án 23 năm tù đối với 3 bị cáo.


tapchigiaothong 23 năm tù giam cho 3 bị cáo trong
Ba bị cáo tại phiên toà

23 năm tù giam và 2,5 tỷ đồng tiền bồi thường

Ngày 23/7, Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu đã tuyên án 2 bị cáo: Nguyễn Văn Ký (Nguyên Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hoa Ký) và Bùi Hải Sơn (Nguyên cán bộ giám sát Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường) phạm tội danh “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo đó, mỗi bị cáo phải chịu án phạt 10 năm tù giam.

Bị cáo Hoàng Đình Vấn (Nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường) phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” phải nhận mức án 3 năm tù giam.

Bên cạnh đó, bị cáo Ký và Sơn bị cấm hành nghề liên quan đến xây dựng 5 năm, bị cáo Vấn bị cấm 2 năm kể từ ngày mãn hạn tù.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường tổng thiệt hại là hơn 2,5 tỷ đồng. Đại diện hợp pháp của mỗi nạn nhân tử vong được bồi thường 120 triệu đồng; các nạn nhân bị thương được bồi thường từ 2-60 triệu đồng, tùy theo mức độ thương tích.

Giám đốc đơn vị thi công chưa học hết tiểu học

Theo cáo trạng, vụ lật cầu Chu Va xảy ra vào ngày 24/2/2014, tại bản Chu Va 6 khi đoàn đưa tang đi qua. Hậu quả của vụ sập cầu treo từ độ cao 9m đã khiến 38 người bị thương và 8 người tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân xảy ra vụ lật cầu treo Chu Va là cầu không được thi công theo đúng thiết kế bản vẽ ban đầu. 

1-1437631614
Cầu treo Chu Va 6 bị lật hồi tháng 2/2014 làm 8 người chết, 38 người bị thương

Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa đã cử người không đủ năng lực, điều kiện để giám sát thi công công trình cầu treo. Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Văn Ký (nguyên Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hoa Ký - Đơn vị thi công cầu) đã thừa nhận là mình mới học hết lớp 3 và doanh nghiệp không đủ điều kiện năng lực thi công cầu. Bị cáo Ký đã chỉ đạo kế toán lập 3 bộ hồ sơ đấu thầu lấy tên 3 doanh nghiệp khác nhau và lập danh sách cán bộ ký thuật, cán bộ quản lý chất lượng công trình để qua mắt chủ đầu tư.

Ngoài ra, quá trình xây dựng cầu Chu Va 6 cũng không theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, đưa vật liệu xây dựng không bảo đảm tiêu chuẩn vào công trình. Trong đó, nguyên nhân chính gây lật cầu là ốc neo tăng đơ được lắp đặt không đúng về kích cỡ, hình dáng thiết kế đã được phê duyệt. Bị can Bùi Hải Sơn là cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường được giao nhiệm vụ giám sát. Nhưng Sơn không làm hết trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ. Trong quá trình giám sát thi công, người này không phát hiện được nhà thầu thực hiện không đúng kỹ thuật.

Ý kiến của bạn

Bình luận