2.000 việc làm cho người lao động Thủ đô

09/12/2016 14:11

“Những ngày hội việc làm hướng nghiệp của báo Lao động Thủ đô đã góp phần vào việc giải quyết việc làm, giảm thiểu thất nghiệp đối với người lao động TP” – ông Ngô Văn Tuyến – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khẳng định tại Ngày hội hướng nghiệp việc làm lần thứ XX năm 2016.

636168762590337737-IMG_4962
 Người lao động tham gia ứng tuyển tại Ngày hội hướng nghiệp việc làm báo Lao động Thủ đô

Ngày 9/12, tại Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, báo Lao động Thủ đô tổ chức Ngày hội hướng nghiệp việc làm lần thứ XX năm 2016. Ngày hội có sự tham gia của trên 50 DN tuyển dụng gần 2.000 đầu việc chủ yếu ở các lĩnh vực: công nhân lao động phổ thông hơn 300 chỉ tiêu, nhân viên bảo vệ 217 chỉ tiêu, nhân viên kinh doanh hơn 200 chỉ tiêu. Cùng với đó, có nhiều cơ hội vị trí việc làm cho lao động có trình độ chuyên môn như giám đốc, giám sát xây dựng, phó phòng kỹ thuật, kế toán, kỹ sư điện, lập trình viên…

Hiện một số DN đang mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh nên cũng tuyển rất nhiều người lao động: Công ty Euro Window tuyển 250 lao động; Tổng công ty Vận tải Hà Nội tuyển 150 nhân viên phục vụ xe bus và lái xe; Công ty CP Xây dựng và Lắp đặt viễn thông tuyển 60 lao động làm đội trưởng đội thi công và kỹ thuật viên lắp đặt viễn thông; Công ty CP quốc tế Sơn Hà tuyển 55 nhân viên…Những DN tuyển nhiều người lao động là: Công ty Co Kasako 160 chỉ tiêu, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sao tuyển 160 nhân viên, Công ty TNHH Minh Phúc tuyển 50 nhân viên. Ở vị trí bảo vệ, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Việt Á tuyển 50 nhân viên, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Hà Đăng tuyển 50 nhân viên, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Đệ Nhất tuyển 15 nhân vien, …

Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Mẫn Nhuệ cho biết: “Các đơn vị cùng đồng hành với chúng tôi trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ của người lao động. Các đơn vị tuyển dụng cũng sẽ tư vấn, hướng nghiệp cho người lao động tìm kiếm được những việc làm thích hợp nhất, phù hợp với khả năng của người lao động”.

Khẳng định Ngày hội việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô trở thành thương hiệu và là nhiệm vụ quan trọng, thường niên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến mong muốn: Trong thời gian tới đơn vị này tiếp tục có những tìm tòi, sáng tạo, đổi mới hơn nữa. Qua đó, các kỳ ngày hội việc làm và hướng nghiệp luôn phát triển, có sức cuốn hút và thực sự đem lại hiệu quả. Đồng thời phát huy được vai trò là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và hướng nghiệp của báo Lao động Thủ đô.

Ý kiến của bạn

Bình luận