2 thanh niên ở An Giang đi trộm gà, đâm chết chủ nhà

Nhật ký cảnh sát 20/09/2019 08:30

Hai thanh niên ở An Giang đi trộm gà nhưng bị phát hiện liền hung hăng dùng dao đâm chủ nhà tử vong.

2-thanh-nien-o-an-giang-di-trom-ga-dam-chet-chu-nh
Sơn và Đại tại cơ quan công an 

Lãnh đạo Công an TP Châu Đốc (An Giang) hôm nay cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại (cùng ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ) để chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h45 cùng ngày, Sơn và Đại chạy xe máy đến nhà ông Trần Văn Ê (55 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ) để trộm gà.

Khoảng 5h cùng ngày, ông Ê đi công việc về thấy nam thanh niên ngồi trên xe máy có nhiều biểu hiện lạ, nghi ngờ là trộm.

Lúc này, ông nhìn vào bên trong nhà thì thấy 1 thanh niên khác đang vác 2 bao tải, có tiếng gà phát ra nên truy hô trộm. Ông Ê bị nam thanh niên ngồi trên xe máy dùng dao tấn công, đâm trúng vào ngực khiến gục tại chỗ.

Nghe tiếng anh rể hô trộm, ông Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi) từ trong nhà đuổi theo thanh niên đang vác 2 bao tải gà. Trong lúc giằng co, ông Lâm bị kẻ trộm dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng đùi.

Ông Ê được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an vào cuộc điều tra, truy bắt được hai nghi phạm Đại và Sơn. 

Ý kiến của bạn

Bình luận