Y tế GTVT đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Bạn đọc 06/09/2014 08:13

Sáng nay (5/9), Cục Y tế GTVT tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (8/9/1954 – 8/9/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tới dự có Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng.


Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Cục Y tế GTVT

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Cục Y tế GTVT

Ông Vũ Văn Triển – Cục trưởng Cục y tế GTVT cho biết, cách đây 60 năm, ngày 8/9/1954, Ban Y tế công trường Trung ương, tiền thân của Cục Y tế GTVT ngày nay được thành lập. Các thế hệ thầy thuốc, nhân viên y tế ngành GTVT luôn tận tình chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ CBCNV ngành GTVT và nhân dân.

“Ở giai đoạn nào, Cục Y tế ngành GTVT luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ GTVT, Bộ Y tế, xứng đáng với các đơn vị trong và ngoài Ngành. Bước sang chặng đường mới, Cục Y tế GTVT nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh phong trào 4 xin, 4 luôn để phục vụ tốt hơn nữa CBCNV trong ngành GTVT nói riêng và nhân dân nói chung”, ông Triển nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh La Thăng biểu dương những đóng góp của Cục y tế. Để có ngày này, Y tế GTVT đã vượt qua 60 năm hết sức gian khổ nhưng cũng rất đáng tự hào. “Ngay tại lúc này, trong khi chúng ta đang vui mừng tổ chức lễ kỷ niệm, vẫn luôn có đông đảo các đội ngũ thầy thuốc của ngành GTVT ở nơi đầu sóng ngọn gió ở khắp các công trường, âm thầm làm việc, hy sinh góp phần mang lại hạnh phúc cho hàng vạn CBCNV và gia đình của họ. Phần thưởng cao quý mà Nhà nước trao tặng Cục y tế GTVT cũng là niềm vui chung của toàn Ngành. Hy vọng từ nguồn động viên to lớn này, Y tế GTVT sẽ bước sang một chặng đường mới với sức mạnh, cảm hứng và sự quyết tâm mới cao hơn”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Đinh La Thăng trao Bức trướng cho Y tế GTVT

Bộ trưởng Đinh La Thăng trao Bức trướng cho Y tế GTVT

Bộ trưởng cũng đề nghị Cục Y tế GTVT tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sắp tới như: tham mưu cho lãnh đạo Bộ các văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp cứu TNGT; hoàn thành đề án cấp cứu TNGT trên các tuyến cao tốc; làm tốt các công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt các chương trình an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học; thực hiện tốt y tế chuyên môn, nâng cao tay nghề khám chữa bệnh; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của các bộ, nhân viên y tế… Cục Y tế GTVT cần nắm bắt thực tiễn, đề xuất các cơ chế hỗ trợ các bệnh viện trong thực hiện cổ phần hóa, rà soát điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo công tác minh bạch, tính khả thi cao.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Cục Y tế vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng. Bộ GTVT tặng Cục Y tế GTVT Bức trướng Truyền thống 60 năm xây dựng trưởng thành.

Theo giaothongvantai.com.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận