Xử lý 'liên minh' xe dù, bến cóc 'đại náo' khu vực BX Nước Ngầm

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Bạn đọc 23/09/2020 10:09

Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quân, xử lý hàng loạt xe khách, xe ôm lập bến cóc trái phép tại khu vực BX Nước Ngầm.


 

20200923_092602
Các xe khách tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, điển hình là nhà xe Trần Anh thường xuyên dừng đỗ trái phép trước cổng BX Nước Ngầm để bắt khách. (Ảnh: Lê Minh)

Thời gian qua, tại ngã ba Pháp Vân-Trần Thủ Độ và cổng bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên diễn ra tình trạng xe khách ngang nhiên dừng đỗ đón, trả khách, bốc xếp hàng hóa. Nhiều hành khách cũng có thói quen đứng tại đây bắt xe, thay vì vào các bến xe ngay gần đó. Có thời điểm, cả chục xe khách nối đuôi nhau dừng bắt khách, cộng với đội quân xe ôm, taxi tập trung chèo kéo khách khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, mất TTATGT nghiêm trọng, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

20200922_220922
Lực lượng liên ngành gồm Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và công an quận Hoàng Mai cắm chốt cố định từ 6h-18h hàng ngày xử lý tình trạng xe dù, bến cóc tại ngã ba Pháp Vân-Trần Thủ Độ. (Ảnh: Lê Minh)

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV vào các ngày 19 - 22/9, tình trạng trên đã chấm dứt. Trước cổng ra bến xe Nước Ngầm và ngã ba Pháp Vân - Trần Thủ Độ, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp đội với công an quận Hoàng Mai, công an phường Hoàng Liệt tổ chức cắm chốt từ 6h-18h hàng ngày, tiện cho việc xử lý vi phạm.

Song song với đó, lực lượng CSGT phụ trách địa bàn cũng thường xuyên ứng trực nên không nhà xe nào dám dừng đỗ như trước.

Liên quan tới việc tập kết, đón trả khách trái quy định của các nhà xe, đại diện Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông tin, từ 6h - 18h hàng ngày, đơn vị đã bố trí lực lượng cắm chốt tại hai địa chỉ cổng ra bến xe Nước Ngầm và ngã ba Pháp Vân-Trần Thủ Độ. Ngoài Đội TTGT quận Hoàng Mai, Thanh tra Sở còn điều động Đội TTGT Cơ Động tăng cường thêm để hỗ trợ việc xử lý tại các khu vực này. “Thanh tra Sở sẽ duy trì lực lượng ở 2 vị trí nêu trên, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng xe khách dừng, đỗ đón trả khách sai quy định”. Đến nay, tại hai điểm trên, lực lượng Thanh tra Sở đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 50 triệu đồng", đại diện Thanh tra Sở GTVT Hải Nội cho biết.

Trung tá Hà Văn Tuân - Đội trưởng đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trước tình trạng xe khách vi phạm trên địa bàn, đội đã bố trí các tổ công tác thường xuyên TTKS, chốt trực để xử lý.

Tuy nhiên, công tác tuần lưu, kiểm tra xử lý của lực lượng CSGT đang gặp rất nhiều khó khăn do các nhà xe đều bố trí “cò mồi” theo dõi. Bất cứ lúc nào phát hiện bóng dáng của cơ quan chức năng, họ lập tức báo hiệu để nhà xe “né chốt”.

Xu-ly-1-1587264631-width640height441
Tổ tuần tra xử lý vi phạm của đội CSGT số 14 tổ chức đón lỏng, xử lý các xe vi phạm tại lối dẫn vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Do vậy, để việc xử lý đạt hiệu quả, giờ cao điểm sáng từ 6h-8h30 và chiều từ 15h-19h hàng ngày, Đội CSGT số 14 đều bố trí cán bộ, chiến sỹ chốt trực. "Chúng tôi đã bố trí một cán bộ mặc thường phục ghi lại hình ảnh các nhà xe vi phạm rồi dùng bộ đàm thông báo cho tổ công tác công khai gần đó dừng xe xử lý. Tuy nhiên, mỗi ca tổ công tác cũng chỉ xử lý một, hai trường hợp vì các lái xe thường thông tin cho nhau. Các nhà xe vi phạm chủ yếu chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình, Hà Nội - Nam Định, Hà Nội - Thanh Hóa... và ngược lại”, Trung tá Tuân thông tin.

Trung tá Tuân cũng cho rằng, thời gian tới, cần sớm nghiên cứu, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm thường xuyên có xe khách vi phạm như: cổng ra bến xe Nước Ngầm, ngã ba Pháp Vân - Trần Thủ Độ, lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ... để tiến hành phạt nguội với các phương tiện, doanh nghiệp vi phạm nhiều lần.

Ý kiến của bạn

Bình luận