Xóa sổ băng nhóm trộm xe máy ở Bình Định đem vào TP.HCM tiêu thụ

Nhật ký cảnh sát 09/04/2017 07:21

Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) vừa mật phục bắt nóng 3 nghi can trộm cắp xe máy tại Bình Định mang vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

149165450868980-trom-xe
Ảnh minh họa.

Ngày 8.4, trung tá Ngô Cự Vinh - Trưởng Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho hay, đơn vị vừa bắt nóng 3 nghi can trộm xe máy từ Bình Định mang vào TP.HCM tiêu thụ, ngay tại bến xe miền Đông.

Theo đó, trưa 7.4, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện 2 người mang 2 xe máy hiệu Exciter BKS 77H1-271.00 và xe Sirius BKS 78D1-208.39 đến bến xe Tây Sơn (Bình Định) để gửi vào TP.HCM có dấu hiệu nghi vấn do ổ khóa bị cạy phá, nghi bị trộm, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đã cử các trinh sát bí mật theo dõi.

Đến sáng (8.4), các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ 3 nghi can gồm: Trần Văn Lĩnh (26 tuổi, trú Nghệ An), Nguyễn Xuân Hiệp (26 tuổi, trú Hà Tĩnh), Phan Văn Tài (37 tuổi, trú Hà Tĩnh) cùng tang vật là 2 xe máy tại bến xe miền Đông. 

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định xe máy BKS 77H1 - 271.00 của anh Nguyễn Bình Khương (trú huyện Tây Sơn, Bình Định) bị mất trộm vào trưa 7.4 tại TX.An Nhơn (Bình Định); xe máy BKS 78D1 - 208.39 của ông Huỳnh Tấn Tùng (trú TX.Sông Cầu, Phú Yên) bị mất tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) vào tối 6.4.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận