Xiaomi bị lên án vì đăng ảnh Nhà thờ Đức Bà quảng cáo điện thoại

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Ý kiến 17/04/2019 16:18

Xiaomi đăng tải hình ảnh chụp Nhà thờ Đức Bà Paris trước khi bị cháy trên Twitter để quảng cáo điện thoại Mi 8. Hành động này bị phản đối dữ dội.

Screenshot_6
Đoạn tweet của Xiaomi khiến cộng đồng mạng nổi giận.

 Ngày 15/4, cả thế giới bàng hoàng khi chứng kiến Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn đe dọa phá hủy một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất châu Âu.

Biểu tượng của thủ đô nước Pháp bị hủy hoại nghiêm trọng, khiến người dân khắp thế giới tiếc nuối. Tuy nhiên, giữa lúc thảm họa xảy ra, Xiaomi đăng tải hình ảnh của Nhà thờ Đức Bà Paris trước khi xảy ra đám cháy lớn trên Twitter kèm với hashtag Mi 8. 

Đi cùng với đó là nội dung: “Chúng tôi đã chụp hình ảnh này với chiếc #Mi8 khi ở Paris năm ngoái. Trời hôm đó mưa cả ngày, khi chúng tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì mặt trời bất ngờ ló lên và chúng tôi đã kịp ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. #NotreDame".

Ngay lập tức, rất nhiều người phản đối dữ dội đoạn tweet của Xiaomi. Theo họ, hãng điện thoại Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh Nhà thờ Đức Bà Paris một cách lố lăng để quảng cáo cho điện thoại Mi 8.

"Thật đáng buồn với cách sử dụng thảm kịch để tiếp thị điện thoại như vậy”, tài khoản Kenneth Saldanha bình luận.

Cư dân mạng George An tỏ ra thất vọng: “Thật tệ hại, tại sao các bạn dám quảng cáo điện thoại dựa trên một thảm họa? Đó là hành vi bất kính”.

Khi nhận những bình luận tiêu cực từ người dùng, Xiaomi đã xóa đoạn tweet. Tuy nhiên, hãng không lên tiếng xin lỗi sau bài đăng nhận nhiều chỉ trích này.

Tính đến 1h40 ngày 16/4, lực lượng cứu hỏa tại Paris cho biết vụ hỏa hoạn Nhà thờ Đức Bà đã được kiểm soát. Hàng chục xe chữa cháy và ít nhất 18 vòi rồng áp suất cao trên không được huy động để cứu hỏa. 

Các chuyên gia và kiến trúc sư Pháp sẽ bắt đầu những bước thẩm định và đánh giá thiệt hại, cũng như xem xét độ an toàn của cấu trúc tòa thánh đường.

Ý kiến của bạn

Bình luận