Xe tự lái hiện đại nhất thành tâm điểm ngày đầu triển lãm Geneva 2017

Tác giả: Cafebiz

saosaosaosaosao
Sản phẩm 28/03/2017 06:01

Tập đoàn Volkswagen vừa chính thức ra mắt concept xe tự lái hiện đại nhất từ trước tới nay mang tên Sedric,

volkswagen_sedric_concept_12_slzd

 Volkswagen Sedric là mẫu concept tự lái đầu tiên của VW đạt mức độ tự lái cấp 5 - cấp cao nhất trong lĩnh vực xe tự lái. 

Khi vừa ra mắt, bản concept Volkswagen Sedric ngay lập tức trở thành tâm điểm công nghệ của triển lãm Geneva 2017 vừa mới khai mạc. Đây được coi là 1 mẫu xe concept tự lái ở chế độ tự động cao nhất cho tới nay được giới thiệu, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược với tương lai của tập đoàn xe hơi lớn nhất nước Đức Volkswagen (VW).

Thoạt nhìn qua, chiếc Volkswagen Sedric có thể bị nhầm lẫn với những chiếc xe mini nội địa Nhật Bản bởi kích thước nhỏ và có thiết kế khá ngộ nghĩnh. Các công nghệ tích hợp trên Sedric là những công nghệ hiện đại nhất của VW ứng dụng trong sản xuất xe tự lái, giúp nó trở thành mẫu xe vận hành tự động cấp 5 - cấp công nghệ cao nhất của xe tự lái trên thế giới. Điều đó có nghĩa, chiếc xe này không có những bộ phận điều khiển tối quan trọng như xe hơi truyền thống gồm vô-lăng, chân phanh, chân ga hay cần số...

Volkswagen Sedric có khả năng chạy hoàn toàn tự động, người dùng không phải can thiệp bất cứ thao tác nào tới xe để điều khiển vận hành. Hành khách muốn được xe đưa đón chỉ cần nhấn nút duy nhất tích hợp trên "chìa khoá" của xe. Chiếc xe sẽ tự động tới "đón" khách lên xe. Mọi điều khiển về lộ trình của người ngồi trên xe đều giao tiếp với hệ thống điện tử của Sedric thông qua giọng nói. Nôm na, chiếc xe Sedric có vai trò làm việc tương tự như dịch vụ Uber tự động vậy! 

Chính nhờ vào những công nghệ kết nối và giao tiếp hiện đại này, chiếc Volkswagen Sedric còn có thể phục vụ người khiếm thị mà không gặp 1 cản trở. Có thể nói, đây chính là ước mơ di chuyển của con người trong tương lai mà VW đang hiện thực hoá. Volkswagen Sedric concept có thể tuần tự phục vụ chuyên chở nhiều người, nhiều nhu cầu và hoàn toàn tự động mà không thuộc sở hữu cá nhân.

Tập đoàn xe hơi Đức tiết lộ, trên Sedric có 5 máy quét LIDAR, 7 camera hình ảnh và nhiều cảm biến quanh xe thu thập để xử lý thông tin môi trường xung quanh của xe cho Sedric hoạt động. Chiếc xe mang công nghệ tương lai này được trang bị động cơ điện công suất tối đa 134 mã lực sản sinh từ 1 động cơ điện và truyền tới trục sau. Gói pin cung cấp điện năng cho động cơ được trải dưới sàn xe có thể duy trì cho xe hoạt động với phạm vi tối đa 402 km.

Không chỉ là một mẫu xe thể hiện khả năng công nghệ của Volkswagen, Sedric là một mẫu xe nằm trong tầm nhìn tới năm 2025 của tập đoàn. VW sẽ tiếp tục phát triển để tiến tới ứng dụng những mẫu xe tự lái. Sedric hay những mẫu xe tự lái tương tự không chỉ phục vụ cho nhu cầu di chuyển cá nhân bình thường, mà còn hướng tới chăm sóc trẻ em, người già, người khuyết tật một cách bình đẳng.

Ý kiến của bạn

Bình luận