Xe tự hành Audi RS 7 lập kỷ lục trên đường đua Tây Ban Nha

Ứng dụng 23/11/2015 14:40

Audi trình diễn những gì mà họ đã làm được về công nghệ xe tự hành.

 

Chiếc Audi RS 7 tự lái ( RS 7 piloted driving concept) vừa mới lập được một kỷ lục về thời gian hoàn thành vòng đua ở đường đua FAST Parcmotor, gần Barcelona, Tây Ban Nha. Kết quả mà chiếc Audi RS 7 đạt được là 2 phút 07 giây 67, với tổng chiều dài vòng đua là 4,16 km.

Buổi thử nghiệm được tổ chức trước sự chứng kiến của báo giới và đây là cơ hội để Audi trình diễn những gì mà họ đã làm được về công nghệ xe tự hành. Không chỉ thử nghiệm ở khu vực riêng, trên đường phố công cộng, mà giờ đây, những chiếc xe tự lái còn có thể cạnh tranh với con người ngay trên đường đua.

Năm ngoái, một chiếc Audi RS 7 tự lái có tên là “Bobby” đã chạy ở đường đua Hockenheimring với tốc độ tối đa lên tới 238,5 km/h. Chiếc xe hiện tại được đặt tên là “Robby” và được trang bị động cơ V8 4.0L công suất 560 mã lực. Audi cũng đã cắt giảm trọng lượng của chiếc xe xuống khoảng 400 kg so với đời trước đó.

Hồi đầu năm, chiếc Audi RS 7 tự lái cũng đã hoàn thành vòng chạy ở đường đua Sonoma Raceway, California nhanh hơn cả những tay lái chuyên nghiệp. Thêm vào đó, “Jack” - một chiếc Audi A7 tự lái, đã chạy từ thung lũng Silicon đến Las Vegas, qua quãng đường hơn 894 km để dự triển lãm CES, mà không cần đến sự can thiệp của con người. Không lâu sau đó, chiếc xe này cũng đã chạy trên đường cao tốc (autobahn) ở Đức với tốc độ lên tới 130 km/h. Audi cũng đã từng thử nghiệm xe tự lái của họ trên đường phố đông đúc của Thượng Hải vào dịp triển lãm CES Asia 2015.

Audi cho biết, thế hệ A8 kế tiếp sẽ được trang bị công nghệ tự lái, có thể thực hiện những tác vụ như tự đỗ xe, tự lái trong điều kiện giao thông đông đúc trên cao tốc với tốc độ lên đến 60 km/h.

Ý kiến của bạn

Bình luận