Xe Thái Lan bình quân hơn 400 triệu đồng ồ ạt về Việt Nam

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Thị trường 10/07/2018 10:00

Ngoài xe Thái Lan chiếm ba phần tư lượng ôtô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu về Việt Nam, xe từ Mỹ, Đức, Nhật... cũng bắt đầu nhập về nhiều hơn.

xe-o-to-nha-p-8174-1531015796_ezur

Ôtô xuất xứ Thái Lan được nhập về ở cửa khẩu hải quan TP HCM

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 6 đã có 3.356 ôtô nguyên chiếc các loại được đăng ký mở tờ khai hải quan nhập về Việt Nam, tăng 45,6% so với tháng trước; trị giá hơn 82 triệu USD. Trong đó xe có xuất xứ từ Thái Lan được nhập về nhiều nhất với 2.917 xe các loại, chiếm 87% tổng lượng xe được các doanh nghiệp nhập về trong tháng 6. Bình quân giá khai báo hải quan mỗi chiếc xe được nhập từ Thái Lan khoảng 430 triệu đồng.

Số lượng xe nhập về từ Thái Lan tăng ồ ạt được lý giải khi đầu tháng 3/2018, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ôtô nhập khẩu VTA từ Thái Lan sang Việt Nam. Honda là hãng xe đầu tiên nhập khẩu lô hàng gần 2.000 chiếc, gồm các mẫu xe CR-V, Civic, Accord... 

Sau nhiều tháng bị đình trệ vì quy định khắt khe của Nghị định 116, ôtô nguyên chiếc từ Mỹ, Nhật, Đức... cũng đã được nhập về nhiều hơn trong tháng 6, lần lượt 123 và 99 xe. Bình quân mỗi chiếc xe Mỹ được nhập về có giá khai báo hải quan (chưa tính các loại thuế, phí) hơn 770 triệu đồng, trong khi xe từ Nhật khoảng 450 triệu đồng mỗi chiếc.

Cơ quan hải quan cho biết, ôtô đăng ký nhập khẩu về tháng qua chủ yếu là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chiếm 53% và 44% là xe tải, còn các loại xe chuyên dụng khoảng 3%. Hải quan không ghi nhận xe trên 9 chỗ ngồi được đăng ký nhập về trong tháng 6.

Cụ thể các doanh nghiệp đã đăng ký nhập 1.771 xe dưới 9 chỗ, trị giá 40,4 triệu USD, bình quân giá khai báo hải quan gần 525 triệu đồng một chiếc; ôtô tải là 1.479 xe, trị giá 29,1 triệu USD...

Ngoài ôtô nguyên chiếc các loại, các doanh nghiệp cũng nhập khẩu lượng linh kiện ôtô trị giá 163,3 triệu USD, bình quân hơn 40 triệu USD mỗi tuần.

Như vậy, "vượt ải" quy định khắt khe tại Nghị định 116 ôtô nguyên chiếc đã bắt đầu được các doanh nghiệp nhập về nhiều hơn. Lượng ôtô nguyên chiếc nhập về khả quan hơn so với các tháng trước đó, nhưng tính chung nửa đầu năm ôtô nhập khẩu vẫn giảm gần 76% so với cùng kỳ 2017, khi chỉ có 12.380 xe được nhập về, trị giá 329 triệu USD. 

Ý kiến của bạn

Bình luận