Xe tải tạo "ổ voi", phá nát đường xuyên vùng U Minh Thượng

Ý kiến 12/03/2016 10:28

Hiện tuyến đường đê bao dài hàng chục km xuyên vùng U Minh Thượng đang bị phá nát do xe tải là "thủ phạm" .

quoc gia1
Vườn Quốc gia U Minh Thượng đẹp như tranh vẽ khi nhìn từ trên cao xuống.

Theo phản ánh của người dân địa phương, chỉ vài tháng trở lại đây, tuyến đê bao giữ nước ngọt ở vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang đang hư hỏng nặng. Nhiều “ổ gà”, “ổ voi” đã xuất hiện ngày càng nhiều và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là trên các đoạn đi qua 2 xã Minh Thuận và An Minh Bắc của huyện U Minh Thượng. Thậm chí, có những "ổ voi" dài khoảng 5m, ngang hơn 1m và sâu hơn 40 cm nhưng đến nay vẫn chưa thấy lực lượng chức năng đến sửa chữa. Nếu như không được khắc phục sẽ còn hư hỏng nặng nề hơn khi bước vào mùa mưa.

Ông Lê Hoàng Hưởng, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng, cho biết: “Tuyến đường này do Hạt Quản lý đường bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang quản lý. Nó còn có ý nghĩa như một tuyến đường xuyên vùng U Minh Thượng nên đã giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con trong vùng được thuận lợi hơn. Ngoài ra, công việc bảo vệ rừng của chúng tôi cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn vì người dân xung quanh Vườn Quốc gia có thu nhập ổn định. Rất mong các ngành chức năng sớm sửa chữa tuyến đường này để tránh bị hư hỏng nặng hơn”- ông Hưởng kiến nghị.

Một số hình ảnh về con đường xuyên vùng U Minh Thượng đang xuống cấp trầm trọng:

quoc gia2
"Anh Lê Văn Khánh, ngụ ấp Minh Tân, xã Minh Thuận, cho biết trước mặt nhà anh đã xuất hiện "ổ voi" to tướng và sâu khoảng 40 cm

 

quoc gia3
Đoạn đi ngang ấp Công Sự, xã An Minh Bắc loang lổ “ổ voi”, “ổ gà” như thế này.

 

quoc gia4
Xe tải được xem là "thủ phạm" làm cho tuyến đường xuyên vùng U Minh Thương hư hỏng nặng.

 

quoc gia5
Còn đây là một "ổ voi" dài khoảng 5m, ngang hơn 1m trên tuyến đường đi ngang địa bàn ấp Minh Tiến A, xã Minh Thuận
Ý kiến của bạn

Bình luận