Xe máy phản lực từ Anh hướng tới kỷ lục trên 600 km/h

Ứng dụng 24/05/2015 06:58

Tại lễ hội tốc độ được tổ chức tại cánh đồng muối Bonneville – Mỹ. Một đội tới từ Anh sẽ đem chiếc xe máy phản lực của họ nhằm vượt qua ngưỡng 644 km/h.


Chiếc Jet Reaction Mach 3 năm 1999.

Chiếc Jet Reaction Mach 3 năm 1999.

Trước đây, vào năm 1999, chiếc Mach 3 của đội Jet Reaction tới từ Anh đã đạt kỷ lục tốc độ 535,730 km/h tại cánh đồng muối Bonneville. Tuy nhiên vào năm 2010, kỷ lục này đã được phá vỡ bởi một chiếc xe khác, với tốc độ 605,69 km/h.

Giờ đây, Jet Reaction đã một lần nữa trở lại cuộc chơi tốc độ với một chiếc xe máy hoàn toàn mới, sử dụng động cơ phản lực lấy từ một chiếc trực thăng.

Mẫu xe mới của Jet Reaction với động cơ phản lực.

Mẫu xe mới của Jet Reaction với động cơ phản lực.

Có chiều dài 6,1 m và được thiết kế bởi kỹ sư tài tình Richard Brown, ông tin rằng chiếc xe máy mới của mình có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 724 km/h. Đương nhiên, để đạt được tốc độ này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như điều kiện thời tiết, hướng gió hoặc bề mặt của cánh đồng muối…

Vào tháng 9 tới đây, ít nhất 5 đội khác từ Mỹ sẽ cùng tranh tài ở Bonneville, chính vì vậy nhiệm vụ của Jet Reaction sẽ không hề dễ dàng!

Theo Kienthuc

Ý kiến của bạn

Bình luận