Xe buýt nhái ‘chặt chém’ khách trên quốc lộ

Bạn đọc 17/05/2015 14:50

Khoác lên mình màu sơn trắng xanh, có mã số tuyến, lộ trình gần giống xe buýt thật, những chiếc buýt giả ngang nhiên giành khách, chặt chém giá cao hơn tới trên 100%.


Sáng 15/5, chiếc xe 24 chỗ vừa tấp vào trạm xe buýt trước KCN Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu), lơ xe nhảy xuống, nhanh nhảu: “Xe buýt đây. Cô bác, anh chị về Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa lên xe nào”.

Xe buýt nhái (bên phải) có màu sơn và ghi lộ trình rất giống với xe buýt thật trên quốc lộ 1. Ảnh: Hoàng Trường

Xe buýt nhái (bên phải) có màu sơn và ghi lộ trình rất giống với xe buýt thật trên quốc lộ 1. Ảnh: Hoàng Trường

Dù trước đầu chiếc xe này có dán số 11 to (mã số tuyến của xe buýt) nhưng chừng 7 hành khách thoái lui khỏi trạm, lẩm bẩm: “Xe buýt nhái đó”. Cùng lúc, lơ xe bước đến, cầm ba lô của một người đàn ông trung niên và đẩy khách lên xe: “Chờ gì nữa chú, không thấy số 11 đó à?”.

Xe rời trạm chừng 100 mét, lơ xe bước đến đòi 40.000 đồng cho tuyến đi về Biên Hoà. Thấy khách thắc mắc vì “trước khi đi, con tôi dặn giá vé chỉ có 18.000 đồng”, lơ xe gằn giọng: “Chú không thấy xăng tăng à? Ai bù lỗ cho tụi con, thôi bớt chú 5 ngàn”. Sau một hồi cò kè, lơ xe đồng ý lấy 30.000 đồng, hơn giá vé xe buýt thật 12.000 đồng.

Đến gần trạm xe buýt thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai, ôtô này tăng tốc vượt xe buýt thật mang số 11 rồi cắt ngang dòng xe máy, tấp vào “nẫng tay trên” hành khách trong trạm. Suốt quãng đường, lơ xe liên tục nhoài người ra đón khách với tiếng rao quen thuộc: “Xe buýt đây, Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch nào cô bác ơi”.

Theo ghi nhận của VnExpress, tình trạng xe buýt giả hoạt động tung hoành không chỉ ở quốc lộ 51 mà còn cả trên quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Nai.

Trước cổng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa), xe buýt 602 tấp vào lề đón trả khách nhưng ngay phía sau ,chiếc buýt nhái vẫn thản nhiên gom khách. Trong khoảng 2 phút, xe này kéo được 5 bệnh nhân cùng người nhà lên xe, và nhanh chóng vượt ôtô buýt thật về hướng thị xã Long Khánh.

Trên xe buýt nhái, hàng hóa chất đầy, nhân viên không bao giờ mặc đồng phục. Ảnh: Hoàng Trường

Trên xe buýt nhái, hàng hóa chất đầy, nhân viên không bao giờ mặc đồng phục. Ảnh: Hoàng Trường

“Tưởng xe buýt thật nên tôi mới lên xe, ngờ đâu là xe khách, tiền cước gấp đôi so với lúc sáng đi xe buýt thật. Xe chạy rồi, bấm bụng trả chứ biết sao giờ”, bà Lan, một hành khách đi nhầm xe buýt giả nói khi xuống xe.

Theo ông Phạm Công Bắc, Chủ nhiệm HTX Đồng Tiến – đơn vị khai thác tuyến xe buýt số 11 từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) đi huyện Tân Thành (Bà Rịa Vũng Tàu), xe nhái thường xuất hiện vào buổi sáng ở khu vực huyện Tân Thành và buổi chiều ở ngã ba Vũng Tàu để giành khách với xe buýt thật. “Hành khách nhiều lần đã lên nhầm xe buýt nhái phải chịu với giá cắt cổ. Loại xe này cũng đánh võng tốc độ cao khiến người người bức xúc”, ông Bắc nói.

Cũng theo ông Bắc, nhiều trường hợp buýt giả cúp đầu xe giành khách với buýt thật rất nguy hiểm. “Khi nhân viên chúng tôi phản ứng thì bị đe dọa, có cả trường hợp hành hung”, vị lãnh đạo HTX Đồng Tiến cho hay.

Một xe khách loại 24 chỗ có màu sơn gần giống xe buýt, đồng thời mỗi lần đón khách là trưng bảng "11" lên để đánh lừa hành khách đi xe buýt số 11 tại ngã ba Vũng Tàu chiều 15/4. Ảnh: Hoàng Trường

Một xe khách loại 24 chỗ có màu sơn gần giống xe buýt, đồng thời mỗi lần đón khách là trưng bảng “11″ lên để đánh lừa hành khách đi xe buýt số 11 tại ngã ba Vũng Tàu chiều 15/4. Ảnh: Hoàng Trường

Theo Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai, xe buýt giả có màu sơn, dán mã số tuyến như xe thật, hoạt động rất phức tạp trên các trục quốc lộ 1A, 51, đặc biệt những dịp lễ, cuối tuần. Theo thống kê mới nhất, hiện có khoảng 15 xe khách giả buýt hoạt động. “Trung tâm không có chức năng, quyền hạn xử lý nên chỉ nắm bắt thông tin báo cáo sở Giao thông vận tải cùng các cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý”, một lãnh đạo trung tâm nói.

Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân cách phân biệt buýt giả như: không có decal tên đơn vị vận tải, không có chữ “xe buýt” phía trước, lái xe và nhân viên phục vụ không mang đồng phục, bảng tên, trong xe không dán thông tin về giá cước, quyền lợi của hành khách, số điện thoại đường dây nóng…

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn

Bình luận