Xác định nghi can đâm chết người vì 300.000 đồng ở Sài Gòn

Tác giả: theo saotar

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 23/02/2018 10:30

Nghi can là người đồng hương với nạn nhân, sau khi ở nhờ nhà nạn nhân được vài hôm thì 2 người xảy ra mâu thuẫn tiền bạc. Trong lúc cự cãi, Q. bị đối thủ cầm hung khí đâm vào người dẫn đến tử vong.

img20180221163258
Công an phong toả hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Ngày 22/2, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM tiến hành điều tra, truy bắt nghi can sát hại anh N.V.Q (SN 1985, ngụ tỉnh Bắc Ninh).

Hiện Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng Lưu Phấn Cương (SN 1987, cùng quê Bắc Ninh) để điều tra làm rõ. Được biết, Cương từng có tiền án về tội giết người và mới ra tù chưa được bao lâu.

Trước đó, anh Q. có thuê nhà trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM để làm thuê sinh sống. Ngày 23 Tết Nguyên đán 2018, Cương tìm đến nhà anh Q. và xin ở lại vài hôm. Đến ngày 28 Tết Cương về nhà người thân ở Tây Ninh chơi Tết, sau đó Cương trả lại nhà anh Q. ở tới khi xảy ra vụ việc.

Ngày 21/2, Cương và anh Q. có tổ chức cuộc nhậu. Trong quá trình ăn nhậu, cả 2 có lời qua tiếng lại vì chuyện anh Q. nợ Cương 300.000 đồng mà chưa trả. Sau đó, cả 2 lớn tiếng lao vào ẩu đả.

Bất ngờ, Cương lấy dao đâm vào người anh Q. khiến nạn nhân bị thương nặng, ôm vết thương bỏ chạy ra đường cầu cứu. Chạy được 1 đoạn thì anh Q. ngã gục tử vong. Riêng Cương nhanh chóng rời khỏi nhà anh Q.

Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra, lấy lời khai các nhân chứng và truy bắt đối tượng gây án.

Ý kiến của bạn

Bình luận