Xả súng tại Florida, Mỹ: Không liên quan tới khủng bố

Bạn đọc 26/07/2016 09:27

Lực lượng cảnh sát địa phương cho rằng đây không phải là 1 vụ tấn công khủng bố.

images1632667_C_c_n_n_nh_n_th__hi_n_s__s__h_i_sau_
Các nạn nhân sợ hãi sau vụ xả súng tại hộp đêm Club Blu, Florida, Mỹ rạng sáng 25/7. Ảnh: AP.

Vụ xả súng vào sáng 25/7 (theo giờ địa phương) tại hộp đêm Blu ở Fort Myers, bang Florida, Mỹ bước đầu đã có những kết luận, theo đó, lực lượng cảnh sát địa phương cho rằng đây không phải là 1 vụ tấn công khủng bố.

Vụ xả súng diễn ra bên ngoài hộp đêm Club Blu, nơi tổ chức sự kiện “đêm của tuổi teen”, khiến 2 người thiệt mạng và khoảng 17 người khác bị thương, chủ yếu là các thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 27.

Phía cảnh sát cho biết danh tính của 2 nạn nhân xấu số là Sean Archilles, mới 14 tuổi và Ste’Fan Strawder, 18 tuổi.

Vụ việc diễn ra vào thời điểm hộp đêm đã đóng cửa và các phụ huynh đang đón con. Sau đó, trang facebook chính thức của hộp đêm đã đăng tải nội dung chia sẻ những mất mát mà gia đình các nạn nhân gặp phải.

Cuộc tấn công rạng sáng 25/7 tại hộp đêm Blu diễn ra sau hơn 1 tháng từ sự kiện kinh hoàng tại hộp đêm Pulse, Orlando. Tại đó, kẻ sát nhân Omar Matteen đã thực hiện vụ xả súng man rợ cướp đi sinh mạng của 49 dân thường và làm 53 người khác bị thương.

Ý kiến của bạn

Bình luận