Vướng lao lý vì hành hung người chặn đường xin tiền

Đường dây nóng 31/12/2017 07:20

Bực tức vì bị người đàn ông cùng xã chống nạng chặn xe xin tiền, thanh niên 27 tuổi hành hung nạn nhân khiến người này tử vong.


bicaophu63511514353697
Trần Phú tại tòa. Ảnh: Hoàng Dương.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm đối với Trần Phú (27 tuổi), trú xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sáng 17/6, Phú lái ôtô đi ăn sáng. Trên đường về qua xã Đức Thủy, anh này bất ngờ bị anh Trần Văn Hòa (người cùng xã) chống nạng lao từ nhà ra, chặn xe Phú xin tiền.

Do bất ngờ, thanh niên 27 tuổi phải đánh lái sang phải, phanh gấp suýt gây tai nạn.

Bực tức vì bị chặn xe, Phú dùng chân đạp vào người anh Hòa làm nạn nhân ngã xuống đường. Nam thanh niên tiếp tục dùng chân đạp hai phát vào vùng đầu người đàn ông bị liệt ở chân. Phát hiện sự việc, người nhà nạn nhân chạy ra can ngăn và xin bỏ qua.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Một ngày sau, Phú ra công an đầu thú.

Tại tòa, nam thanh niên 27 tuổi thừa nhận hành vi của mình. Quá trình tạm giam, gia đình bị cáo đã thăm hỏi, bồi thường gia đình nạn nhân 80 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Phú 7 năm tù giam về tội Giết người.

Ý kiến của bạn

Bình luận