'Vỡ trận' trước cổng bến xe Hà Nội trước giờ G Tết dương lịch

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/12/2020 16:27

Từ sáng 31/12, khu vực cổng các bến xe lớn ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát lượng người rời Thủ đô Hà Nội về quê dịp Tết Dương lịch 2021 đã bắt đầu tăng nhiệt. Dù lực lượng chức năng lập chốt xử lý vi phạm tuy nhiên nhiều xe khách, xe taxi vẫn ngang nhiên vi phạm đón trả khách gây mất trật tự ATGT.


DSC07998
Hình ảnh xe khách, xe xe ôm, taxi dừng đỗ  lộn xộn, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông diễn ra tại khu vực cổng ra BX Mỹ Đình sáng 31/12 - Ảnh: PV

Taxi, xe khách 'đại náo' cổng bến xe

Sáng 31/12, không chỉ có chốt Thanh tra giao thông (TTGT) chốt trực ở cổng ra BX Mỹ Đình mà tại cổng chính BX Mỹ Đình, mặt đường Phạm Hùng còn có một tổ Cảnh sát trật tự (CSTT) đứng làm nhiệm vụ, tuy nhiên tình trạng xe khách, xe taxi cố tình vi phạm gây mất ANTT, ATGT vẫn diễn ra phổ biến.

Thời điểm 10h, PV có mặt tại khu vực này ghi nhận, mặc dù có CSTT đứng làm lập chốt xử lý nhiều xe máy trên vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, không xin nhan, không đội mũ bảo hiểm trên đường Phạm Hùng. Đập vào mắt tổ CSTT là hàng chục chiếc xe taxi mang BKS 30F-662.27 (Hà Nội Sao), 30E - 554.78, 30A-809.89 (Taxi Bắc Á), 29A-221.45 (Sao Thủ Đô), 30A-717.80 (Taxi Sao Việt), ngang nhiên dừng, đỗ giữa khu vực cổng chính BX Mỹ Đình chèo kéo, bắt khách thì tuyệt nhiên không bị nhắc nhở, xử lý khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

DSC07993
Một taxi hãng "Sông Hồng" còn tắt máy, ngả ghế ngủ tại khu vực cấm dừng đỗ, mặc cho khu vực cổng chính BX Mỹ Đình ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh: PV
DSC07989
Thậm chí là dàn hàng, chèo kéo khách trước mặt Cảnh sát trật tự...

Cũng theo nghi nhận, tại khu vực BX Mỹ Đình hiện có hàng chục taxi mang thương hiệu Sao Thủ Đô, Sao Thủ Đô Group, GoTaxi, Taxi 24h...càn quét khách. Tuy nhiên thực tế Sở GTVT Hà Nội không cấp tem, phù hiệu cho các xe taxi này hoạt động. Các tem, phù hiệu taxi Sao Thủ Đô đeo để hoạt động tại Hà Nội thực chất là được cấp từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định…

Trước vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng, lực lượng CSGT và Thanh tra phải vào cuộc làm rõ việc này. Đề cập đến việc tổ chức, phân luồng đảm bảo giao thông trên đường, ông Viện cho biết, Thanh tra giao thông cần phối hợp với CSGT và công an các quận, huyện hơn nữa, nhất là tại các nút giao thông, tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc vào cao điểm Tết.

DSC07995

Vi phạm diễn ra ngang nhiên là vậy, song  CSTT làm nhiệm vụ tại đây chỉ biết đứng nhìn, không phản ứng gì (?).

4 lực lượng vào cuộc

Thực hiện công tác đảm bảo trật tự giao thông tại khu vực các bến xe Hà Nội dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện Hà Nội đang có tới 4 lực lượng cùng làm nhiệm vụ xử lý xe khách vi phạm, gồm CSGT, TTGT, Liên ngành 197 thành phố và Công an quận, huyện. Theo đó, cùng với nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực bến xe, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho chủ trương, nếu phát hiện xe khách vi phạm các lỗi dừng đỗ, đón trả khách, đi rùa bò (đi dưới tốc độ tối thiểu tại khu vực trước bến xe là 30 km/h), nhồi nhét, chặt chém giá vé… các lực lượng trên có nhiệm vụ xử lý nghiêm, thậm chí “nhốt” xe vi phạm. 

SmartSelect_20201231-150840_Video Player
Xe khách dừng đỗ, đón khách tại khu vực ngã 3 Pháp vân - Trần Thủ Độ. Vị trí này cách chốt kiểm soát xe dù, bến cóc của quận Hoàng Mai chừng 100 mét - Ảnh: PV

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, Chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết, đang có ít nhất 4 lực lượng cùng xuống đường xử lý xe khách vi phạm tại khu vực bến xe. Riêng Đội CSGT số 6 có tổ tuần tra được tăng cường cho việc này. Trong thời gian qua Đội đã lập biên bản vi phạm hàng nghìn trường hợp, tuy nhiên do lượng người đứng bắt xe trên đường còn đông nên nhiều xe khách vẫn tranh thủ hoạt động.

Không có khẩu trang không được vào sân bay, nhà ga, bến tàu

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã ký ban hành Chỉ thị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trên tàu bay trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.

Các hãng bay thông báo tới hành khách tại quầy làm thủ tục check-in và phát thanh trên tàu bay về việc nếu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị xử phạt theo quy định.

Bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi công cộng; quản lý tốt các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly nhất là tại các cơ sở lưu trú có thu phí là biện pháp mới nhất mà Hà Nội triển khai để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Còn tại các bến tàu, bến xe ở Hà Nội, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trong đó, có 5 nơi gồm, bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ. Ai không có khẩu trang không cho vào, bố trí điểm bán khẩu trang ngay ở cửa. 

Ý kiến của bạn

Bình luận