Vinh danh 235 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT

Tác giả: H.M

saosaosaosaosao
24/05/2017 06:19

Trong đó có 65 CNLĐ được Tổng liên đoàn Lao động VN tặng Bằng khen, 50 CNLĐ được Bộ trưởng Bộ GTVT tặng Bằng khen và 120 CNLĐ được Công đoàn GTVT Việt Nam tặng Bằng khen.


 

giao-luu-ca-nhan-dien-hinh-tien-tien-nganh-gtvt-20
Giao lưu tọa đàm với một số gương mặt xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2016

Sáng ngày 23/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (GTVTVN) phối hợp với các Công đoàn ngành GTVT Hàng hải, Hàng không, Đường sắt và Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị Biểu dương công nhân lao động (CNLĐ) xuất sắc, tiêu biểu ngành GTVT năm 2016.

Báo cáo trước Hội nghị, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT VN cho biết: Trong năm 2016 ngành GTVT đã đạt được những thành tựu to lớn. Góp phần vào sự thành công to lớn này là nhờ có sự quyết tâm, phấn đấu và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Điều này được khái quát rõ nét trong các phong trào thi đua, các chương trình hành động thiết thực.

Trong số đó, phải kể đến các phong trào như: thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phương châm “4 xin”, “4 luôn”. Công đoàn GTVT VN với các phong trào “Giữ đường thông suốt, êm thuận, an toàn”, “Thuyền trưởng tàu sông giỏi”... Công đoàn Hàng hải VN với các phong trào “Giải phóng tàu nhanh với năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn", "Giữ gìn tàu sạch đẹp, an toàn, rút ngắn thời gian chuyến, tăng ngày tàu vận doanh”... Công đoàn Đường sắt VN với phong trào “Đảm bảo máy tốt, lái tàu an toàn, đúng giờ, tiết kiệm nhiên liệu”, “Xây dựng đơn vị Chính quy - Văn hóa - An toàn”... Công đoàn Hàng không VN với “An toàn cho những chuyến bay”, “Phụ nữ Hàng không tri thức, thanh lịch, đảm đang”. Công đoàn Công nghiệp tàu thủy tổ chức nhiều đợt phát động thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua 120 ngày đêm phát huy tinh thần lao động sáng tạo với mục tiêu “Năng suất, Chất lượng, Hiệu quả và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”...

Từ những phong trào cụ thể, trong năm vừa qua, toàn ngành đã  chung tay ủng hộ Quỹ Xã hội - với số tiền hơn 103 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các cựu TNXP, gia đình chính sách và CBCNV ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn.

DSCF9882_traoBK

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN Nguyễn Thị Thu Hồng và Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN, Bộ trưởng Bộ GTVT cho 115 CNLĐ xuất sắc.

Hay phong trào lao động sáng tạo ở các cấp đoàn cơ sở. Qua đó, đã có hơn 1.800 đề tài, giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa sản xuất được đưa và áp dụng, làm lợi hơn 121 tỷ đồng; 410 công trình, sản phẩm được công nhận đem lại giá trị hàng trăm tỷ đồng.

"Hội nghị lần này vinh danh 235 CNLĐ xuất sắc, tiêu biểu nhất của toàn ngành đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2016. Tất cả họ đều là công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất, điều hành sản xuất, công tác trong tất cả các lĩnh vực của ngành, đại diện cho gần 20 vạn CNVC-LĐ toàn ngành", ông Việt nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các cấp công đoàn ngành GTVT tập trung, đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong ngành, phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng đặc thù trong từng lĩnh vực một cách thiết thực làm cho thi đua thực sự là nguồn động lực mạnh mẽ, tham gia quản lý thúc đẩy SXKD, nâng cao đời sống người lao động.

IMG_5506_

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao tặng Bằng khen của BCH Công đoàn GTVT VN cho 120 CBLĐ xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2016.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đạt được trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận trong năm 2016, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Nguyễn Thị Thu Hồng đề nghị các cấp công đoàn ngành GTVT tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực, đồng tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; phát huy các bài học quý, những kinh nghiệm hay trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua để đưa sự phát triển của ngành GTVT lên tầm cao mới.

Ý kiến của bạn

Bình luận