Vinh danh 15 tác phẩm Cuộc thi viết về chủ quyền, biển đảo Việt Nam

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
29/12/2016 06:51

Tối 28/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

IMG_3513
Các đại biểu tham dự buổi Lễ trao giải

Dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phi Long – Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành ở Trung ương; các tập thể và cá nhân đạt giải và gần 500 đoàn viên thanh niên đang công tác và học tập trên địa bàn Hà Nội…

IMG_3511
Nghệ sĩ Xuân Bắc bất ngờ được mời tham gia giao lưu với các vị khách mời tại lễ trao giải

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam” dành cho đối tượng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác ở nước ngoài có độ tuổi từ 16 đến 35. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 12/2016, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc với thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, cổ vũ, khuyến khích những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, những đóng góp thiết thực của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; nâng cao nhận thức trách nhiệm của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

IMG_3533
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải Nhì cho nhóm tác giả 

Kết thúc thời hạn nộp bài dự thi (ngày 15/11/2016), Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 202 bài dự thi, gửi về từ các nước, gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Lào, Phần Lan … Trong đó, số lượng bài dự thi nhiều nhất là thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (99 bài), vương quốc Anh (55 bài) và Hàn Quốc (40 bài). 

Hầu hết các tác phẩm dự thi đều có nội dung phong phú, hình thức trình bày sinh động, phù hợp với Thể lệ của Cuộc thi. Hội đồng chấm chung khảo của Cuộc thi đã lựa chọn ra 15 tác phẩm để trao giải, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Trong đó, Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Đình Phú, Lê Quốc Chiến – đơn vị: Nhóm VietData, Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ với tác phẩm Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về biển đảo Việt Nam; 2 Giải Nhì thuộc về tác giả: Đỗ Cao Sơn – Du học sinh tại Hàn Quốc với tác phẩm Đóng góp ý kiến về vấn đề  nước sạch – rau xanh và môi trường các quần đảo tuyến ngoài và Bùi Minh Dũng - Du học sinh tại Liên Bang Nga với tác phẩm Một số giải pháp nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên vì biển; 3 Giải Ba thuộc về tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường – Du học sinh tại Liên Bang Nga với tác phẩm Phát triển kinh tế biển đảo đi đôi với bảo vệ môi trường; Trần Thị An Tuệ – Du học sinh tại Trung Quốc với tác phẩm Hiểu quan điểm của Trung Quốc đối với vụ kiện với Philippines và Dư Thu Trang – Du học sinh tại Pháp với tác phẩm Trường Sa – Hoàng Sa và công tác truyền thông.

IMG_3535
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông trao giải Nhất cho nhóm tác giả

Các tác phẩm đạt giải được nhận Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt. Trong đó, giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; giải Nhì trị giá 10 triệu đồng; giải Ba trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng gần 100 triệu đồng. Đặc biệt, các tác giải đạt giải cao (Nhất, Nhì, Ba) sẽ được tham gia đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông ra thăm quân và dân huyện đảo Trường sa.

IMG_3456
Đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông phát biểu tại Lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi, đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nhấn mạnh, Việt Nam nằm trong số 10 nước trên thế giới có chỉ số về chiều dài bờ biển; có vùng biển và thềm lục địa rộng lớn, diện tích hơn một triệu Km2, lớn gấp 3 lần diện tích đất liền; có hơn 3000 hòn đảo lớn, nhỏ, gần bờ và xa bờ, chạy suốt từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan. Biển không những là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế mà còn có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng.

Nhận thức rõ vai trò của biển đảo Việt Nam, Ban chấp hành trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về “ Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; tiếp đó, Chính Phủ ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết trên với mục tiêu phấn đấu đưa đất nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm cho đất nước thêm giàu mạnh.

Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về tầm quan trọng, ý nghĩa của “ Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” với nhiều cách làm hay và sáng tạo và Cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam” cũng góp phần làm sinh động đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về biển đảo.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các bạn thanh niên, sinh viên đã tham gia cuộc thi với chất lượng những bài dự thi chất lượng, trí tuệ và đầy sáng tạo. Qua Cuộc thi này Bộ trưởng cũng kêu gọi và mong muốn các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam ở trong nước và ngoài nước luôn “rèn đức luyện tài”, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lý tưởng cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, học hỏi những tinh hoa ở nước ngoài tích cực đóng góp vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng phát triển đất nước.

“Các tác phẩm đoạt giải sẽ được dịch ra tiếng Anh làm quà tặng nhằm tôn vinh các tác giả đoạt giải, qua đó thúc đẩy các sáng kiến, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các bạn thanh niên, sinh viên”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định.

Ý kiến của bạn

Bình luận