Vietnam Airlines bay hồi hương an toàn cho công dân Ý

Tác giả: Việt Cường

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/04/2020 12:58

Chuyến bay chở hơn 50 công dân Ý về nước, 4 tấn trang thiết bị y tế với hành trình gần 10.000km, kéo dài hơn 12,5 giờ.


 

Các hành khách Ý làm thủ tục lên tàu hồi hương
Các hành khách Ý làm thủ tục lên tàu bay hồi hương

Chuyến bay hồi hương công dân Ý kết hợp vận chuyển hàng hóa y tế viện trợ của Chính phủ Việt Nam vừa được Vietnam Airlines cùng Bộ ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam và các nhà chức trách liên quan tổ chức thực hiện trong ngày 16/4/2020.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN9055 khởi hành từ Hà Nội đi Milan (Ý) vào tối ngày 16/4 với hơn 50 công dân Ý. Chuyến bay còn chở theo 4 tấn trang bị y tế do Chính phủ, nhân dân Việt Nam viện trợ Chính phủ, nhân dân Ý chiến đấu đẩy lùi dịch Covid-19.

Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng đến Ý để chở hành khách, với hành trình dài gần 10.000km, kéo dài hơn 12,5 tiếng đồng hồ, thực hiện bằng tàu thân rộng Airbus A350. Tổ bay gồm 06 phi công, 14 tiếp viên, 02 nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, được trang bị bảo hộ y tế toàn thân. Để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm dịch bệnh, việc đi lại, giao tiếp trên chuyến bay bị hạn chế và chuyến bay không phục vụ suất ăn nóng, tạp chí.

Hành khách trên tàu bay được yêu cầu sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình. Trước khi lên tàu bay, các hành khách đều được đo thân nhiệt và phỏng vấn, kiểm tra sức khỏe. Tàu bay được khử trùng ngay sau khi kết thúc hành trình chiều về và hạ cánh tại sân bay ở Việt Nam.

Thời gian vừa qua, Vietnam Airlines đã tích cực phối hợp với các nhà chức trách trong và ngoài nước để thực hiện những chuyến bay hồi hương công dân nước ngoài và chở hàng hóa y tế viện trợ, như các chuyến bay hồi hương công dân Đức, EU, Anh, chuyến bay chở hàng y tế Việt Nam viện trợ Lào, Campuchia, 05 nước châu Âu. Nỗ lực của các cơ quan nhà nước Việt Nam cũng như Vietnam Airlines nhằm góp phần đẩy lùi đại dịch trên thế giới, hồi hương an toàn cho công dân nước ngoài đã được các quốc gia ghi nhận và đánh giá cao.

Ý kiến của bạn

Bình luận