Vietjet khai trương đường bay TPHCM-Yangon chỉ với 210.000đ

Tác giả: Minh Nghĩa

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/10/2015 12:50

Vietjet khai trương đường bay mới nhân dịp 40 năm quan hệ ngoại giao Viet Nam - Myanmar chỉ với giá 210.000đ/lượt và 5 chuyến/tuần.


ra mat duong baymoi
 

 

nghi le ra mat duong bay moi
Nghi lễ ra mắt đường bay mới TPHCM - Yangon của Vietjet tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Sáng nay (9/10) nhân kỷ niệm 40 quan hệ ngoại giao Việt Nam – Myanmar, Bộ GTVT, UBND TPHCM cùng Hãng Hàng không Vietjet đã khai trương đường bay mới TP.HCM – Yangon (Myanmar) tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và phu nhân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Tổng giám đốc Vietjet cùng đại diện Cục Hàng không, ACV, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và nhiều quan khách tham dự buổi lễ.

Dai su Myanmar va TGD Vietjet
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Myanmar cùng  tổng giám đốc Vietjet trong buổi lễ

Đường bay giữa TP.HCM – Yangon được Vietjet khai thác tần suất 5 chuyến khứ hồi/ tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6, 7 và chủ nhật, thời gian  bay mỗi chặng khoảng 2h 15 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ TPHCM lúc 10h 25 và đến Yangon lúc 12h10 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 13h (giờ địa phương) và tới TPHCM lúc 15h35. Giá một chiều bay TPHCM – Yangon của Vietjet hiện nay chỉ từ 210.000đ, 320.000đ/lượt.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu tại buổi lễ, khẳng định là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về nền văn hóa, hai nước đang thu hút đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Vì vậy việc Vietjet mở đường bay mới TPHCM – Yangon với giờ bay thuận tiện, dịch vụ chất lượng giá vé hấp dẫn sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân hai nước.

TT Nguyen Nhat
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật chúc mừng đường bay mới của Vietjet và cho đây là cơ hội phát triển kinh tế văn hóa giao thương hội nhập giữa hai quốc gia

Thay mặt Bộ GTVT – nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật khẳng định với đội bay mạnh, tàu bay mới, dịch vụ tốt hy vọng Hãng hàng không Vietjet sẽ là cầu nối phát triển toàn diện văn hóa, kinh tế giữa hai nước. Thứ trưởng mong muốn thông qua ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, chính phủ Myanmar tạo mọi điều kiện cho Vietjet hoạt động và phát triển tại TP Yangon và Myanmar. Ngoài ra tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam học tập, công tác và du lịch tại Myanmar, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập giữa hai quốc gia với thế giới.

Ý kiến của bạn

Bình luận