Việt Nam thuộc top 5 nước dẫn đầu về du học sinh tại Australia

16/07/2017 17:03

Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách với gần 20.000 sinh viên du học tại xứ sở kangaroo.

viet-nam-dung-thu-5-du-hoc-sin-2135-5995-150000634
Số lượng du học sinh ở Australia tăng trưởng so với năm 2016.

Theo một báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Australia, tới tháng 3/2017, Việt Nam có 19.700 du học sinh tại nước này, chiếm 4,1% trong tổng số sinh viên quốc tế. Con số này cho thấy sự gia tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý I/2017, số sinh viên quốc tế tới Australia tăng 15%, đạt 480.090. Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu trong việc gửi sinh viên tới Australia để học tập, tiếp theo là Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam và Nepal.

Một khảo sát của chính phủ Australia vào năm 2016 cho thấy bằng cấp được đánh giá cao và chất lượng của các trường đại học là hai yếu tố hấp dẫn chính đối với sinh viên quốc tế. 

“Tôi rất hài lòng khi thấy phụ huynh Việt Nam tiếp tục lựa chọn Australia là điểm đến để con mình học tập. Các du học sinh Việt Nam có thể tận hưởng hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới, cũng như phong cách sống vượt trội mà Australia mang lại”, đại biện Lâm thời Australia, ông Layton Pike phát biểu. 

viet-nam-dung-thu-5-du-hoc-sin-8821-9991-150000634
Du học sinh Việt Nam chiếm hơn 4% tổng số sinh viên quốc tế tại Australia. 

Australia dẫn đầu trong việc cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Từ những năm 1970 đến nay, hơn 5.800 công dân Việt Nam đã được nhận học bổng từ Chính phủ Australia. Bên cạnh đó, có hơn 50.000 cựu du học sinh tự túc. 

Ý kiến của bạn

Bình luận