Vì sao Hải quân Nga cần ít nhất 4 tàu sân bay?

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Ứng dụng 19/08/2018 14:56

Hải quân Nga cần ít nhất 4 tàu sân bay - Valery Polovinkin, Giám đốc khoa học tại Trung tâm Khoa học Quốc gia Krylov cho hay.

photo1534566497612-1534566497612157415740

Mô hình tàu sân bay đề án 23000E Storm tại triển lãm Army 2016.

Rất đơn giản: Một con tàu không thể hoạt động liên tục. Nó cần được bảo dưỡng và sửa chữa. Về mặt lý thuyết thì mỗi hạm đội (Hạm đội Biển Bắc và Thái Bình Dương) cần ít nhất 2 tàu sân bay" - ông Polovinkin giải thích.

"Về lượng giãn nước, tôi cho rằng nên từ 60.000 - 100.000 tấn. Việc lựa chọn lượng giãn nước ở mức nào sẽ phụ thuộc trực tiếp vào nguồn năng lượng dùng để vận hành tàu sân bay" - vị chuyên gia nhận định.

Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay phi hạt nhân đa nhiệm duy nhất của Hải quân Nga hiện nay. Trước đó, các quan chức Hải quân Nga cho biết hạm đội Nga dự kiến sẽ nhận được một tàu sân bay hạt nhân tiên tiến có lượng giãn nước không dưới 70.000 tấn vào cuối năm 2030.

Trung tâm Krylov hiện cũng đang phát triển một dự án tàu sân bay thí điểm, hướng tới khách hàng nước ngoài. Thiết kế của mẫu tàu này đã được giới thiệu trước công chúng và cũng được đề xuất cho Hải quân Nga.

Đây là dự án 23000 với tên gọi Shtorm (hoặc Storm). Theo phác họa sơ bộ, nó sẽ có lượng giãn nước 80.000 - 90.000 tấn, được trang bị động cơ kết hợp, gồm 1 lò phản ứng hạt nhân và 1 động cơ turbine khí. Con tàu này có khả năng mang theo tới 60 máy bay.

Ý kiến của bạn

Bình luận