Vì sao 7.500 m3 "cát lậu" được "gửi" vào dự án san lấp mặt bằng?

Đường dây nóng 29/09/2019 07:26

12 sà lan cát lậu bị bắt giữ với khối 7.500m3 đã được ngành chức năng bơm gửi lên khu vực san lấp mặt bằng của dự án lọc dầu Long Sơn.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 8h ngày 9/9 đến 6h ngày 10/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện và bắt quả tang 12 phương tiện gồm; tàu mang số hiệu: HP 4337, BV 1232, HD 6789, BV 1026, HP 4393 (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phát); ĐN 0977, BV 1879, BV 1341, ĐN 1079, ĐN 1062 (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hoàng Anh); HP 2988, BV 1979 (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng 168). Đang thực hiện hành vi vận chuyển khoán sản cát trên vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền trưởng của 12 phương tiện trên đã không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, cũng như các giấy tờ liên quan đến số lượng cát đang vận chuyển với tổng 7.500m3.

11111
Lực lượng BĐBP làm việc với các chủ phương tiện chở cát không nguồn gốc

Ngay sau đó, lực lượng chức năng BĐBP tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện và khối lượng cát không nguồn gốc để đưa về điểm neo đậu tiến hành điều tra làm rõ.

Sau khi bắt giữ, ngày 24/9, Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ Huy trưởng BĐBP cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc số cát được khai thác từ đâu, có nguồn gốc rõ ràng hay khai thác cát lậu và số cát trên sẽ được vận chuyển đến đâu để làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan. 

Tuy nhiên, đến chiều 27/9 trong cuộc trao đổi qua điện thoại, Đại tá Phạm Văn Phong - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại cho biết; đơn vị đã ra văn bản xử phạt hành chính với các chủ phương tiện vận chuyển khai thác cát lậu đồng thời tiến hành tịch thu hàng hóa. “Hiện đơn vị đã trả 12 tàu các cho chủ phương tiện về tự quản lý, bảo quản theo quy định, bên cạnh đó, toàn bộ 7500 m3 cát lậu đã được bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các chủ phương tiện bơm gửi lên bãi dự kiến san lấp, cụ thể tại khu vực san lấp mặt bằng nhà máy lọc dầu Long Sơn. Sau này, nếu BTL- Bộ đội Biên phòng đồng ý cho xử lý tài sản thì UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập hội đồng thanh lý tài sản…” ông Phong nói. 

Cũng theo ông Phong, thì toàn bộ số cát lậu mà đơn vị phát hiện và tịch thu này đang được các phương tiện vận chuyển để san lấp mặt bằng cho các dự án Cái Mép, Phú Mỹ 3, Long Sơn (dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn – PV).

Để làm rõ, có không việc dự án hóa dầu Long Sơn đang sử dụng khối lượng lớn nguồn cát lậu, PV đã liên lạc với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu nhưng vị này báo bận họp và nhanh chóng tắt máy.

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Ý kiến của bạn

Bình luận