Vi phạm luật giao thông, đánh CSGT nhập viện

Đường dây nóng 24/11/2015 06:09

Bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Phương hung hãn tấn công những người làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ phải nhập viện.

Ngày 23/11, TAND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đinh Duy Phương (43 tuổi, ở cùng huyện) và tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h30 ngày 17/7, khi đang làm nhiệm vụ tại thôn Phú Lộc - 4 (xã Quảng Phú), Tổ tuần tra CSGT Công an huyện Quảng Trạch phát hiện Phương điều khiển xe máy chở Trần Ngọc Sơn (55 tuổi) đi từ hướng Quốc lộ 1A vào UBND xã Quảng Phú đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

viphamluatgiaothongdanhcsgtnhapvien_1
Bị cáo Phương tại phiên tòa xét xử.

Chạy được chừng 100 m, Tổ CSGT dùng xe máy đặc chủng đuổi kịp, yêu cầu Phương xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Anh ta không chấp hành, còn thách thức, đe dọa. Sau một hồi cự cãi, nghi can dùng tay tát vào mặt anh San, lấy xe bỏ chạy.Phương không chấp hành mệnh lệnh, điều khiển xe lách qua chiến sĩ Trương Anh Tuấn để chạy trốn, tuy nhiên chiến sĩ Nguyễn Mạn San kịp đón đầu. Phương lái xe sát xe vào người ​anh San, đạp chân phải rất mạnh vào vùng bộ hạ khiến người này ngã ra phía sau rồi chạy trốn.

Chiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng giữ xe lại, Phương dùng mũ bảo hiểm tiếp tục đánh vào đầu người này. Trước hành động và thái độ thô bạo, cố tình không chấp hành hiệu lệnh của Phương, tổ tuần tra đã khống chế và xử lý theo pháp luật.

Sau khi bị Phương hành hung, ​anh San bị thương tích vùng bụng nên phải nhập viện điều trị, các chiến sĩ khác bị thương nhẹ nên không yêu cầu giám định thương tích. Tại phiên tòa, bị cáo Phương thành khẩn khai báo nên HĐXX đã tuyên với mức án trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận